|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Hàn Quốc trở thành nước đầu tiên thương mại hóa mạng 5G, người dùng Samsung hưởng lợi

16:46 | 02/04/2019
Chia sẻ
Ngày 5/4 tới, Hàn Quốc sẽ trở thành quốc gia đầu tiên thương mại hóa mạng 5G qua đó cung cấp một trải nghiệm mới về mạng không dây thế hệ thứ 5 tốc độ cao đến người tiêu dùng.
Hàn Quốc trở thành nước đầu tiên thương mại hóa mạng 5G, người dùng Samsung hưởng lợi - Ảnh 1.

Hàn Quốc trở thành quốc gia đầu tiên thương mại hóa mạng 5G thông qua thử nghiệm dùng thử trên Galaxy S10 vào thứ 6 này.

Ba nhà mạng không dây hàng đầu Hàn Quốc - gồm KT, SK Telecom và LG Uplus - sẽ cung cấp quyền truy cập mạng 5G cho người dùng điện thoại thông minh Galaxy S10 do Samsung Electronics sản xuất. Điều này sẽ mang lại cho nhà sản xuất điện thoại lớn nhất Hàn Quốc lợi thế trong việc thích ứng với công nghệ mạng không dây mới.

KT vào hôm nay (ngày 2/4) đã công bố giá dịch vụ mạng 5G của họ, vốn cho phép người dùng truyền dữ liệu nhanh hơn khoảng 20 lần so với mạng 4G nhanh nhất. Chính phủ Hàn Quốc trước đó đã thúc giục mạnh mẽ các nhà mạng cung cấp mạng 5G với giá phải chăng để khuyến khích khách hàng tiếp nhận dịch vụ này.

Dịch vụ mạng 5G của KT sẽ có giá khoảng 55.000 won (tương đương 48 USD) mỗi tháng. Gói dung lượng dữ liệu không giới hạn sẽ có giá khoảng 80.000 won, cao hơn khoảng 60% so với mạng 4G tương đương.

KT gần đây đã ra mắt dịch vụ cuộc gọi video của riêng mình có tên Narle. Dịch vụ này cho phép các cuộc gọi video nhóm với tối đa 8 người tham gia cùng các biểu tượng cảm xúc thực tế tăng cường và hình đại diện 3D. Mặc dù Narle hoạt động trên mạng 4G, KT cho biết mạng 5G sẽ giúp các dịch vụ của công ty hoạt động tốt hơn.

Chơi game là một lĩnh vực khác sẽ được hưởng lợi từ các dịch vụ mạng nhanh hơn, vì người dùng có thể "stream" trò chơi thay vì tải chúng xuống. Trò chơi nhập vai Ragnarok Clicker H5 và trò chơi giả lập hẹn hò AR Love Revolution sẽ có sẵn khi mạng 5G được tung ra vào ngày 5/4. Nhiều tựa game khác cũng dự kiến sẽ ra mắt.

"Khi cơ sở hạ tầng đã hoàn thiện, chúng tôi hi vọng nhiều nhà phát triển sẽ cung cấp nội dung và dịch vụ", ông Lee Pil-jae, người đứng đầu bộ phận marketing của KT, cho hay. "Mạng 5G sẽ đẩy nhanh qui trình chuyển đổi sức mạnh truyền thông sang các cá nhân".

Trong khi đó, dịch vụ của LG sẽ cung cấp 5G với các gói dữ liệu dung lượng lên tới 500 gigabyte (GB), tương đương với khoảng 60 bộ phim, với giá 75.000 won mỗi tháng. SK dự kiến sẽ công bố giá vào ngày 3/4.

Việc thương mại hóa mạng 5G vào ngày 5/4 sẽ đưa ngành viễn thông Hàn Quốc đi trước một tuần so với nhà mạng hàng đầu của Mỹ - Verizon. Verizon dự định ra mắt dịch vụ 5G vào ngày 11/4 bằng chiếc điện thoại Z3 của Motorola. Đối thủ Mỹ khác của Verizon, Sprint, dự kiến sẽ khởi động dịch vụ 5G vào cuối tháng 4 này với chiếc V50 của LG Electronics.

Việc ra mắt 5G tại Hàn Quốc cũng sẽ đóng vai trò như một thử nghiệm cho Huawei Technologies của Trung Quốc. Huawei cũng góp phần trong thành bại của việc ra mắt 5G tại Hàn Quốc với tư cách là nhà cung cấp thiết bị cho LG Uplus, cùng với Samsung, Ericsson và Nokia.

Huawei đã bị cấm tham gia các dự án 5G ở một số nước vì lo ngại liên quan đến an ninh quốc gia. Tuy nhiên, công ty này vẫn được chào đón tại châu Á.

"Đối với Huawei, đây chắc chắn là cơ hội để họ giới thiệu cách thức thiết bị do mình sản xuất chạy trên mạng 5G thương mại như thế nào", bà Susan Welsh de Grimaldo, nhà phân tích tại Strategy Analytics, cho hay. "Về mặt kĩ thuật, việc đưa mạng 5G ra sử dụng trên thực tế để nắm bắt được cách thức hoạt động của nó và học hỏi từ đó là rất quan trọng".

Ông Kwon Myung-jin, phát ngôn viên của LG Uplus, cho biết thiết bị mạng của Huawei đã được sử dụng từ tháng 12/2018.

Các nhà sản xuất điện thoại của Hàn Quốc như Samsung và LG sẽ được hưởng lợi từ việc áp dụng sớm mạng 5G.

"Khi các dịch vụ mạng 5G được thương mại hóa tại Hàn Quốc và Mỹ từ quí II/2019, nhiều người kì vọng Samsung Electronics và LG Electronics sẽ tăng thị phần do việc ra mắt mạng 5G sớm", ông Jeff Kim, nhà phân tích tại KB Securities, nói. Các nhà sản xuất điện thoại hàng đầu, gồm Huawei và Apple, được dự đoán sẽ không tung ra điện thoại 5G cho đến cuối năm nay hoặc sau đó.

Các nhà phân tích cho rằng chính sách viễn thông mạnh mẽ và mật độ dân số của Hàn Quốc đã giúp nước này dẫn đầu trong mạng 5G. Có tới khoảng 40% trong 50 triệu dân sống ở khu vực đô thị Seoul.

"Lí do chính khiến các nhà mạng Hàn Quốc đi trước những nhà mạng thận trọng khác là sự thúc đẩy của chính phủ nước này", ông Sean Hwang, nhà phân tích tại Mooy's Investors Service, cho hay. "Chính phủ Hàn Quốc muốn đảm bảo rằng nước này sẽ dẫn đầu trong mạng 5G, như đã từng với mạng 4G LTE".

"Một lí do khác là các yếu tố như đặc điểm địa lí và mật độ dân số", ông Hwang nói. "So với Mỹ hay Trung Quốc, diện tích đất nhỏ hơn cùng mật độ dân số cao hơn giúp người dân Hàn Quốc có điều kiện kinh tế để đầu tư vào mạng 5G".

Tuy nhiên, việc triển khai nhanh chóng mạng 5G - vốn được chính phủ khuyến khích mạnh mẽ - có thể mang lại ít lợi ích hơn cho các nhà mạng Hàn Quốc. "Lợi nhuận của các nhà mạng này sẽ giảm một chút trong vài năm tới bởi họ đầu tư với tham vọng trở thành nước đầu tiên tung ra mạng 5G nhưng không có ứng dụng rõ ràng", ông Colin McCallum, trưởng bộ phận nghiên cứu viễn thông khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Credit Suisse.

Ông McCallum còn nói thêm, "Mạng 5G đang trở thành hiện thực, tuy nhiên, hiện tại, lại bị thổi phồng quá mức". Nhà phân tích kì cựu không nhận thấy các ứng dụng vượt trội như phát video trực tuyến dành cho mạng 5G như đã từng có trước đây để khuyến khích mạng 4G.

"4G là một công nghệ rất có ích đối với các công ty viễn thông và người tiêu dùng vì nó có vừa đủ tốc độ để các dịch vụ khác hoạt động tốt", ông McCallum nói vào tháng 3/2019 tại một hội nghị đầu tư thường niên.

Khoảng 5 tỉ thiết bị cầm tay sử dụng mạng 4G đã được người dùng trên toàn thế giới tiếp nhận và chúng cung cấp đủ nền tảng để các dịch vụ khác nhau hoạt động ổn định.

Thêm vào đó, mạng 5G yêu cầu băng thông phổ rộng hơn. Về mặt kĩ thuật, điều này có nghĩa là các nhà khai thác viễn thông cần phải xây dựng một mạng lưới trạm phát sóng dày đặc hơn so với mạng 4G. Điều này sẽ dẫn đến chi phí tài sản cố định cao hơn trong tương lai.

"Tại Đại hội Thế giới Di động, tất cả mọi người trong khán phòng, ngoại trừ các nhà mạng, đều hào hứng về mạng 5G", ông Randy Abrams, trưởng bộ phận nghiên cứu chất bán dẫn khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Credit Suisse tại Đài Loan, cho hay.

Bên cạnh việc giúp người tiêu dùng sử dụng các trò chơi, video và các nội dung trực tuyến khác tốt hơn, công nghệ 5G còn được kì vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy trí tuệ nhân tạo (hiện đang "khát" dữ liệu) trong các ứng dụng như lái xe tự động, máy bay không người lái và thành phố thông minh.

Các nhà phân tích dự đoán rằng các mạng di động nhanh hơn sẽ góp phần thay đổi đổi phương tiện truyền thông, bán lẻ, nông nghiệp và một loạt các lĩnh vực khác.


Trần Nam Thi