|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Hai tỷ phú Việt giảm tài sản

11:31 | 03/04/2024
Chia sẻ
Ông Nguyễn Đăng Quang và ông Trần Bá Dương cùng gia đình ghi nhận khối tài sản giảm so với năm 2023, theo thống kê từ Forbes.

Forbes công bố danh sách tỷ phú thế giới năm 2024, trong đó Việt Nam góp 6 người giàu, gồm: Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VietJet Air Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hoà Phát Trần Đình Long, Chủ tịch Tecombank Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Masan Group Nguyễn Đăng Quang và Chủ tịch Thaco Group Trần Bá Dương cùng gia đình.

Năm nay, Forbes ghi nhận hai tỷ phú Việt giảm tài sản so với thống kê năm 2023 là ông Nguyễn Đăng Quang và ông Trần Bá Dương cùng gia đình, lần lượt giảm từ 1,3 tỷ USD và 1,5 tỷ USD cùng xuống 1,2 tỷ USD.

Đây là năm thứ 4 ông Quang có tên trong danh sách tỷ phú của Forbes, ông Dương góp mặt từ năm 2018.

 Danh sách và thứ hạng tỷ phú Việt Nam do Forbes công bố. (Ảnh: Forbes).

Trong khi đó, 4 tỷ phú còn lại đều chứng kiến tài sản tăng so với năm ngoái. Trong đó, chứng kiến tài sản tăng mạnh nhất là “vua thép” Trần Đình Long khi từ 1,8 tỷ USD lên 2,6 tỷ USD, tức tăng 800 triệu USD sau một năm.

Đứng thứ hai về mức tăng tài sản là bà Thảo, khi từ 2,2 tỷ USD lên 2,8 tỷ USD. Bà đồng thời là Phó Chủ tịch HDBank.

Lần thứ 6 có tên trong danh sách, ông Hùng Anh ghi nhận tài sản tăng từ 1,5 tỷ USD lên 1,7 tỷ USD trong một năm, tức tăng 200 triệu USD.

Người có tài sản tăng khiêm tốn nhất là ông Vượng, khi tăng 100 triệu USD lên 4,4 tỷ USD. Với tài sản này, ông Vượng đang là người giàu nhất Việt Nam và lần thứ 12 góp mặt trong danh sách tỷ phú thế giới do Forbes thống kê.

Dữ liệu tính toán giá trị tài sản ròng của các tỷ phú được lấy từ giá cổ phiếu và tỷ giá hối đoái tính đến ngày 8/3/2024. 

Danh sách tỷ phú thế giới 2024 cho thấy một bức tranh đáng chú ý về sự gia tăng đáng kể của cải từ những người giàu nhất thế giới.

Bất chấp những bất ổn địa chính trị và kinh tế toàn cầu gần đây, tổng giá trị tài sản ròng của các tỷ phú đã đạt mức kỷ lục mới là 14.200 tỷ USD, tăng 2.000 tỷ USD so với năm 2023. Số lượng tỷ phú cũng đạt mức cao nhất từ trước đến nay, với 2.781 cá nhân, tăng 141 người so với năm ngoái.

Điều đáng nói là phần lớn các cá nhân trên bảng xếp hạng đều gia tăng giá trị tài sản ròng so với một năm trước. Sự gia tăng này chủ yếu đến từ nhóm 20 người giàu nhất, với tổng tài sản có thêm 700 tỷ USD. 

Khu vực dẫn đầu về số lượng tỷ phú là Mỹ, với 813 cá nhân và tổng giá trị tài sản ròng lên tới 5.700 tỷ USD. Trung Quốc vẫn giữ vị trí thứ hai với 473 tỷ phú (bao gồm cả Hong Kong) bất chấp sức mua của người tiêu dùng đang suy yếu và bong bóng bất động sản. Ấn Độ cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ, với 200 tỷ phú, một con số kỷ lục mới.

Đức Huy