|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hải Phòng chuẩn bị xây cầu Nguyễn Trãi hơn 5.300 tỷ đồng vượt sông Cấm

09:40 | 20/07/2022
Chia sẻ
Cầu Nguyễn Trãi có chiều dài gần 1,5 km với tổng vốn đầu tư hơn 5.375 tỷ đồng, kết nối Trung tâm hành chính - chính trị mới sẽ được xây dựng tại Khu đô thị mới Bắc sông Cấm.

UBND TP Hải Phòng đã đồng ý trưng bày và lấy ý kiến cộng đồng hai phương án kiến trúc công trình cầu Nguyễn Trãi gồm TH01 – "Cánh buồm đất cảng" và HP68 – "Nghệ thuật của sóng".

Ngay sau khi có kết quả về phương án được lựa chọn, UBND TP Hải Phòng sẽ cho khởi công xây dựng cầu Nguyễn Trãi với tổng mức đầu tư hơn 5.375 tỷ đồng, vốn bố trí từ nguồn ngân sách thành phố.

Phương án TH01 mang tên “Cánh buồm đất cảng”. (Ảnh: thanhphohaiphong.gov.vn).

Phương án TH01 mang tên “Cánh buồm đất cảng”. (Ảnh: thanhphohaiphong.gov.vn).

Cầu Nguyễn Trãi được xây dựng nằm giữa huyện Thủy Nguyên và quận Ngô Quyền, dài gần 1,5 km bắc qua sông Cấm, kết cấu vĩnh cửu. Trong đó, phần cầu chính có kết cấu dây văng kết hợp với dây võng chiều dài khoảng 500 m, trụ tháp dạng kim cương.

Cầu có bề rộng khoảng 26,5 m với 4 làn xe cơ giới, hai làn hỗn hợp và hai nhánh cầu xuống đường Lê Thánh Tông (nhánh A dài 423 m, nhánh B dài 799 m), vận tốc tối đa 80 km/h. Các hệ thống phụ trợ như chiếu sáng, biển báo hiệu được lắp đặt theo quy chuẩn

Đây là một trong những công trình giao thông quan trọng, có ý nghĩa đối với sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Dự án sẽ góp phần rút ngắn cự ly vận chuyển hàng hóa đến/đi Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi, liên kết Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi với khu vực Bắc Sông Cấm.

Khi hoàn thành, cây cầu sẽ tạo thành trục kết nối các khu đô thị và khu công nghiệp lớn như VSIP, Phà Rừng, Minh Đức, Đình Vũ…

Đồng thời, việc xây dựng cầu Nguyễn Trãi đóng vai trò quan trọng trong kết nối khu vực Trung tâm hành chính - chính trị cũ tại quận Hồng Bàng với Trung tâm hành chính - chính trị mới sẽ được xây dựng tại Khu đô thị mới Bắc sông Cấm, huyện Thủy Nguyên.

Ngoài ra, cầu Nguyễn Trãi kết hợp cùng cầu Bến Rừng tạo thành mạch kết nối xuyên tâm vành đai 2 đến những khu du lịch trong tam giác kinh tế trọng điểm Hải Phòng - Hà Nội - Quảng Ninh.

Dự kiến cầu Nguyễn Trãi được khởi công cuối năm 2022 sau khi hoàn thiện giải phóng mặt bằng và di dời cảng Hoàng Diệu.

Tháng 5 vừa qua, TP Hải Phòng khởi công xây dựng cầu Bến Rừng nối huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) với thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh), tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng.

Hiện thành phố cũng chuẩn bị tiếp tục khởi công xây dựng cầu Lại Xuân kết nối huyện Thủy Nguyên với thị xã Đông Triều. Vào cuối năm nay, TP Hải Phòng dự kiến cũng sẽ khởi công xây dựng Cầu Nghìn 2.

Hồng Quân