|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hải Phòng bắt đầu triển khai hai dự án hơn 4.000 tỷ đồng

14:42 | 14/11/2021
Chia sẻ
TP Hải Phòng thành lập Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc Trung tâm Chính trị - Hành chính và Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố tại Khu đô thị Bắc sông Cấm. Hai dự án này có tổng vốn đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng.
Hải Phòng bắt đầu triển khai hai dự án hơn 4.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

Một góc TP Hải Phòng. (Ảnh: Zingnews).

UBND TP Hải Phòng vừa qua ban hành quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc Trung tâm Chính trị - Hành chính và Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố tại Khu đô thị Bắc sông Cấm (xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên), Cổng thông tin TP Hải Phòng đưa tin.

Ông Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam là Chủ tịch hội đồng; ông Nguyễn Thành Hưng, Giám đốc Sở Xây dựng là Phó Chủ tịch hội đồng.

Theo quyết định của UBND TP Hải Phòng, hội đồng sẽ lựa chọn phương án thiết kế tối ưu cho các công trình kiến trúc Trung tâm Chính trị - Hành chính và Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố.

Trước đó, HĐND TP Hải Phòng đã ban hành Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố với quy mô một tầng hầm và các tầng nổi với tổng diện tích sàn khoảng 89.000 m2; xây dựng hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật xung quanh trên diện tích khoảng 9,8 ha. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.252 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách, thời gian thực hiện giai đoạn 2020 - 2025.

Còn Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố có quy mô đầu tư khoảng 1.500 chỗ ngồi, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 4,2 ha và 12,4 ha là hệ thống hạ tầng kỹ thuật với tổng mức đầu tư khoảng 1.785 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách. Dự kiến quý IV/2025, dự án có thể được đưa vào vận hành.

Chu Lai

Liên tục tăng trưởng, FDI có trở thành 'cứu cánh' cho nền kinh tế năm nay?
Trong tháng 4, lượng vốn FDI và số dự án đầu tư mới đạt mức cao nhất kể từ đầu năm. Xu hướng tích cực của dòng vốn FDI được kỳ vọng sẽ trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng, "cứu cánh" cho nền kinh tế trong bối cảnh đầu tư công chậm lại và đầu tư tư nhân vẫn ở mức rất thấp.