|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Hai năm sau lùm xùm bán sách hướng dẫn kinh doanh, Huấn 'Hoa Hồng' chính thức lên chức chủ tịch

16:14 | 23/05/2022
Chia sẻ
Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ông Bùi Xuân Huấn (Huấn "Hoa Hồng") là người đại diện theo pháp luật của một công ty chuyên bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm,... với vốn điều lệ gần 100 tỷ đồng.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Bùi Xuân Huấn (Huấn “Hoa Hồng”) đã đăng tải dòng trạng thái kèm hình ảnh về quyết định thử sức vào lĩnh vực mới khi trở thành Chủ tịch HĐQT HL Group.

Ông Bùi Xuân Huấn sinh năm 1984, quê Yên Bái. Ông được biết tới qua cái tên Huấn “Hoa Hồng”, nổi tiếng nhờ việc thường xuyên livestream nói chuyện đạo lý, khoe nhà, xe, vòng vàng,…

Thường xuyên hoạt động trên mạng xã hội và thu hút hàng triệu lượt theo dõi, Huấn Hoa Hồng được nhắc tới với câu nói: "Không làm mà đòi có ăn".

Theo tìm hiểu, HL Group được thành lập vào ngày 21/2/2022 với người đại diện theo pháp luật là ông Bùi Xuân Huấn. Vốn điều lệ của doanh nghiệp là gần 100 tỷ đồng.

HL Group có trụ sở chính tại Số J01-02 Đường An Phú Shop Villa, KĐT Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Hoạt động chính của doanh nghiệp là bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh.

Ngoài ra, HL Group còn hoạt động kinh doanh trong một số mảng khác như bán buôn ô tô và xe có động cơ, bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống); Đại lý ô tô và xe có động cơ khác; Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác; Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa;…

Hình ảnh được ông Bùi Xuân Huấn chia sẻ trên trang cá nhân khi công bố "thử sức mình vào lĩnh vực mới". (Ảnh: Bùi Huấn).

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, HL Group có ba cổ đông sáng lập, bao gồm ông Bùi Xuân Huấn, bà Phạm Thị Ngọc Linh (vợ ông Huấn) và một cá nhân khác có tên Nguyễn Văn Tâm.

Ông Huấn và bà Linh cũng là những người nắm giữ phần lớn cổ phần HL Group. Cụ thể, ông Huấn đang sở hữu 55% còn bà Linh sở hữu 40% cổ phần HL Group. Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Tâm nắm giữ 5%.

Theo Cổng đăng kí doanh nghiệp Quốc gia, Bùi Xuân Huấn hiện là người đại diện pháp luật đồng thời là tổng giám đốc của Công ty cổ phần dịch vụ 168. Huấn "Hoa Hồng" cũng là cổ đông tại Công ty Cổ phần dịch vụ FB châu Á.

Công ty cổ phần dịch vụ 168 được thành lập vào tháng 3/2018 và tới tháng 12 cùng năm, công ty mở thêm một chi nhánh, văn phòng đại diện điều hành mang tên Nhà hàng Huấn Hoa Hồng. Nhà hàng có trụ sở tại quận Bình Tân, TP HCM.

Ngành nghề chính mà công ty cổ phần dịch vụ 168 đăng kí với các cơ quan chức năng là vệ sinh nhà cửa với vốn điều lệ 2 tỉ đồng. Mặc dù là Tổng giám đốc, nhưng Huấn "Hoa Hồng" không phải là cổ đông lớn nhất của công ty.

Số vốn góp ban đầu của Huấn là 600 triệu đồng, tương đương với 30% cổ phần. Ông Nguyễn Duy Nhất nắm 50% cổ phần công ty và 20% còn lại thuộc sở hữu của bà Tăng Thị Kim Liên.

Bản đăng kí công bố thay đổi nội dung đăng kí doanh nghiệp vào tháng 5/2019 cho thấy vốn điều lệ công ty đã tăng gấp 10 lên 20 tỷ đồng. Bản đăng kí không tiết lộ lượng cổ phần các bên có tăng cùng theo tốc độ tăng vốn hay không.

Một chi tiết khác là tổng số lao động của Công ty cổ phần dịch vụ 168 đăng kí với cơ quan chức năng chỉ là 2 người.

Ngoài việc đầu tư 600 triệu đồng vào Công ty cổ phần dịch vụ 168, Huấn "Hoa Hồng" cũng góp 2,4 tỷ đồng vào Công ty cổ phần dịch vụ FB châu Á. Cơ cấu cổ đông của Công ty cổ phần dịch vụ FB châu Á hoàn toàn trùng khớp với Công ty 168 (ông Nhất 50%, bà Liên 20% và Huấn "Hoa Hồng" 30%). Điểm khác biệt là vốn điều lệ đăng kí lên đến 8 tỷ đồng và thành lập tháng 7/2018.

Khi thành lập, bà Liên nắm chức vụ Tổng giám đốc, đồng thời là người đại diện pháp luật. Tới đầu năm 2019, chức vụ và vị trí này được bàn giao cho bà Phạm Thị Ngọc Linh (sinh năm 1997). Chưa tròn một năm tới tháng 12/2019, người đại diện pháp luật của công ty dịch vụ FB châu Á lại tiếp tục chuyển sang ông Nguyễn Trần Trường Giang (sinh năm 2001).

Doanh Chính