|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Hai KCN 300 ha tại Hải Dương được bổ sung vào quy hoạch

08:02 | 07/02/2021
Chia sẻ
Hai khu công nghiệp tại Hải Dương vừa được bổ sung vào quy hoạch là Bình Giang rộng 150 ha và Thanh Hà rộng 150 ha.
Hai KCN 300 ha tại Hải Dương được bổ sung vào quy hoạch - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Báo Chính phủ).

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý điều chỉnh, bổ sung quy hoạh khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý đưa KCN Bình Giang (diện tích 150 ha) tại xã Tân Việt, xã Vĩnh Hồng, xã Hùng Thắng, huyện Bình Giang và KCN Thanh Hà (diện tích 150 ha) tại xã Tân An, xã Tiền Tiến, xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà ra khỏi quy hoạch phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Đồng thời, Thủ tướng đồng ý bổ sung quy hoạch KCN Bình Giang (diện tích 150 ha) tại các Thái Học, Nhân Quyền, Bình Minh, Thái Hòa, Bình Xuyên (huyện Bình Giang) và KCN Thanh Hà (diện tích 150 ha) tại các xã Thanh Hồng, Thanh Cường (huyện Thanh Hà) vào quy hoạch phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Các khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Hải Dương nằm trong Quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam đến năm 2020 được phê duyệt tại công văn số 1156 ngày 14/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ không thay đổi.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Hải Dương chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo, quy mô diện tích, vị trí đề xuất điều chỉnh quy hoạch KCN; lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng KCN đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật,...

Theo tìm hiểu, tỉnh Hải Dương có 18 KCN nằm trong Quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam đến năm 2020 với tổng diện tích là 3.517 ha. 

Đến nay, 10 KCN đã được thành lập, đi vào hoạt động và xây dựng cơ sở hạ tầng với tổng diện tích 1.732 ha, thu hút gần 300 dự án đầu tư. Trong 8 KCN chưa triển khai thực hiện thì KCN Kim Thành được tỉnh duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 sớm nhất từ tháng 11/2010.

Hà Lê

Tránh FOMO trong sóng cổ phiếu khoáng sản
Theo nhà phân tích KBSV, sau thời gian tăng nóng và kéo dài xuyên suốt từ 3 - 4 tháng, đến nay nhiều cổ phiếu khoáng sản đã đột ngột quay đầu giảm mạnh. Diễn biến này phản ánh tâm lý chốt lời của nhà đầu tư và cũng phù hợp với thực tế khi nhiều cổ phiếu khoáng sản có mức tăng bằng lần, trong khi nội tại doanh nghiệp chưa thể có sự cải thiện tương ứng.