|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Hai cá nhân đem gần 14% vốn của Megram giao dịch trong một phiên

07:38 | 19/03/2022
Chia sẻ
Trong ngày 10/3, một cổ đông lớn tiếp tục gom thêm 10% vốn của Megram, trong khi đó bố vợ Tổng Giám đốc bán ra toàn bộ 3,75% vốn.

Ông Lê Đỗ Ngạn, bố vợ ông Đỗ Thành Trung, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thông báo đã bán toàn bộ 1,65 triệu cổ phiếu (tương đương 3,75% vốn điều lệ). Ngày giao dịch là ngày 10/3.

Cùng ngày 10/3, ông Lê Đức Anh, cổ đông lớn CTCP Megram vừa thông báo đã mua thêm 4,4 triệu cổ phiếu MEG, nâng số cổ phiếu sở hữu từ 3 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 6,83%) lên 7,4 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 16,83%).

Trước đó 1 ngày, ông Đức Anh đã mua 1,1 triệu cổ phiếu MEG với mức giá 13.000 đồng/cp theo phương thức khớp lệnh, nâng số cổ phiếu sở hữu từ 1,9 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 4,33%) lên 3 triệu cổ phiếu ( tỷ lệ 6,83%). Theo đó, ông Đức Anh chính thức trở thành cổ đông lớn của công ty từ ngày 9/3.

Trên thị trường, cổ phiếu MEG của Megram đang trong tình trạng mất thanh khoản khi không có bất kỳ cổ phiếu nào được giao dịch trong vòng 1 năm trở lại đây. Hiện cổ phiếu này đang ở mức giá 13.000 đồng/cp.

Ghi nhận trong phiên giao dịch ngày 10/3, thị trường xuất hiện giao dịch thỏa thuận 4.403.300 cổ phiếu MEG với tổng giá trị hơn 57 tỷ đồng. Nhiều khả năng đây là giao dịch thỏa thuận được thực hiện đến từ ông Lê Đức Anh và ông Lê Đỗ Ngạn.

Nếu khả năng trên diễn ra, ông Lê Đỗ Ngạn đã thu về số tiền 21,45 tỷ đồng, trong khi ông Lê Đức Anh phải chi tổng cộng 71,54 tỷ đồng cho 5,5 triệu cổ phiểu trong 2 ngày 9/3 và 10/3. 

Đ.Anh

Dự kiến cơ cấu thời hạn trả nợ cho khách vay bị ảnh hưởng bởi bão Yagi đến hết năm 2025
Theo dự thảo, việc xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ được thực hiện từ ngày Thông tư có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2025 và không giới hạn về số lần cơ cấu lại thời hạn trả nợ. Thời điểm trả nợ cuối cùng của số dư nợ được cơ cấu lại không vượt quá ngày 31/12/2026.