|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

HAGL lãi sau thuế 82 tỷ đồng trong tháng 5, mảng chăn nuôi heo tiếp tục kém khả quan

16:02 | 19/06/2023
Chia sẻ
HAGL cho biết mặc dù giá heo cải thiện nhẹ so với tháng 4, nhưng vẫn ở vùng thấp nên doanh thu tháng 5 vẫn chủ yếu đến từ chuối.

Tháng 5, CTCP Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - Mã: HAG) ước tính đạt 626 tỷ đồng doanh thu thuần. Trong đó, cây ăn trái đóng góp 246 tỷ đồng; chăn nuôi mang về 136 tỷ đồng và còn lại 244 tỷ đồng đến từ ngành phụ trợ. 

Công ty cho biết trong bối cảnh giá heo hơi trong nước đã tăng nhẹ so với tháng trước, nhưng chỉ dao động quanh vùng giá thấp nên kết quả kinh doanh tháng 5 của công ty tiếp tục chưa được khả quan và chủ yếu đến từ doanh thu của chuối.

Về sản lượng, trong tháng, HAGL tiêu thụ được 26.062 con heo thịt và 16.058 tấn chuối, với 14.698 tấn dành cho xuất khẩu, 1.360 tấn dùng cho sản xuất thức ăn gia súc.

Lợi nhuận sau thuế trong tháng của công ty đạt 82 tỷ đồng. Như vậy, luỹ kế 5 tháng, công ty đạt doanh thu thuần 3.015 tỷ đồng và gần 422 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Năm 2023, ĐHĐCĐ công ty đã thông qua kế hoạch 5.120 tỷ đồng doanh thu thuần và 1.130 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, 5 tháng đầu năm công ty ước tính đã thực hiện được 58% mục tiêu doanh thu và 37% chỉ tiêu lợi nhuận năm nay.

5 tháng đầu năm, mảng cây ăn trái mang về cho HAGL 1.197 tỷ đồng doanh thu, chiếm 40% doanh thu thuần; mảng phụ trợ mang về 936 tỷ đồng, chiếm 31% và mảng chăn nuôi thu về 882 tỷ đồng, chiếm 29%. (Nguồn: Đăng Nguyên tổng hợp từ công bố thông tin của HAGL).

ĐHĐCĐ công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với doanh thu thuần 5.120 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.130 tỷ đồng đi ngang so với cùng kỳ. (Nguồn: Đăng Nguyên tổng hợp từ báo cáo tài chính kiểm toán của HAGL).

Theo báo cáo mới đây của Chứng khoán VNDirect, giá lợn hơi tháng 5 tăng 11% so với tháng trước, chạm mức cao nhất kể từ đầu năm. Điều này đến từ, sản lượng bán tháo heo "chạy dịch" từ các hộ nông dân giảm so với những tháng đầu năm và thị trường lo ngại về việc thiếu nguồn cung khi số lượng hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trong tháng 3 giảm 50% so với năm 2021.

Theo đơn vị phân tích, giá lợn hơi sẽ tăng lên mức 62.000-65.000 đồng/kg trong hai quý cuối năm nhờ nhu cầu tiêu thụ phục hồi và nguồn cung từ các hộ nông dân nhỏ lẻ còn hạn chế cho tới quý III. Giá bán lợn hơi trong năm 2023 được kỳ vọng tăng 5% so với cùng kỳ lên mức 59.000 đồng/kg

Bên cạnh đó, giá nông sản toàn cầu kỳ vọng giảm trung bình 7-10% so với năm ngoái dẫn đến giá thức ăn chăn nuôi có thể giảm 5%. Tuy nhiên, nguy cơ giá nông sản toàn cầu có thể tăng trở lại do căng thẳng Nga-Ukraine cũng như điều kiện thời tiết không thuận lợi ở một số quốc gia xuất khẩu chính vẫn còn.

VNDirect kỳ vọng các công ty sản xuất thịt sẽ có biên lợi nhuận gộp cải thiện 1-1,5 điểm % trong năm nay.

Ngoài ra, mới đây HAGL cũng vừa công bố việc chuyển đổi dư nợ cho vay và lãi phải thu đối với với CTCP Lê Me thành vốn góp. Theo đó, sau khi Lê Me hoàn tất các thủ tục chào bán cổ phần riêng lẻ để hoán đổi nợ, công ty này sẽ trở thành công ty con của HAGL với tỷ lệ sở hữu là 87,74%.  

Tính đến thời điểm cuối quý I/2023, tổng nợ của Lê Me với HAGL là 4.110 tỷ đồng. 

Tại ĐHĐCĐ năm 2021, khi được cổ đông hỏi về tài sản của Lê Me, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT HAGL cho biết: "Lê Me sở hữu 1 công ty có dự án ở Campuchia, có 5.000 ha đất, trong đó diện tích đã trông là 3.000 ha gồm xoài và chuối, từ năm 2022 sẽ cho doanh thu và lợi nhuận. Lê Me đang nợ HAGL nên sẽ xem xét hợp nhất công ty này về vào năm 2022".

Đăng Nguyên