|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

HAGL giải thể Nông nghiệp Kon Thụp

10:36 | 09/01/2025
Chia sẻ
Công ty của bầu Đức sẽ giải thể Nông nghiệp Kon Thụp chỉ hơn một năm được tách ra từ Chăn nuôi Gia Lai.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (Mã: HAG) vừa thông qua việc giải thể công ty con Công ty cổ phần Nông nghiệp Kon Thụp, địa chỉ số 859 Trường Chinh, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai. 

Lý do giải thể là công ty con này không phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo báo cáo tài chính mới nhất, HAGL hiện sở hữu đến 88,3% vốn điều lệ đơn vị thành viên này.

Nông nghiệp Kon Thụp được hình thành khi HAGL quyết định tách một phần tài sản của Công ty cổ phần Chăn nuôi Gia Lai để lập doanh nghiệp mới, chính thức ghi nhận là khoản đầu tư vào công ty con kể từ ngày 28/12/2023. 

Trên báo cáo tài chính quý III/2024, HAGL ghi nhận đang đầu tư vào 13 công ty con (trong đó có 3 đơn vị vẫn chưa bắt đầu có hoạt động sản xuất kinh doanh là Nông nghiệp Kon Thụp, Hoàn Thịnh Attapeu, HAGL Vientiane). 

Gần đây, HAGL đón nhận tin vui khi được hoàn trả 1.000 tỷ đồng từ HAGL Agrico để thanh toán cho BIDV, theo lộ trình ba bên. 

Công ty đã thực hiện thanh toán 1.030 tỷ đồng cho lô trái phiếu HAGLBOND16.26 phát hành năm 2016. Phần còn lại đến hạn là 766 tỷ đồng chưa thanh toán do chưa thanh lý được tài sản không sinh lời. Công ty cho biết khoản này sẽ được trả vào quý II.  

Trong 9 tháng đầu năm, HAGL báo lãi sau thuế hơn 851 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ nhờ tiết giảm giá vốn và chi phí cố định. Ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), Chủ tịch HAGL, khẳng định doanh nghiệp đã vực dậy nhờ nông nghiệp và theo đuổi chiến lược phát triển nông nghiệp tuần hoàn.

Thời gian tới, công ty tiếp tục tái cơ cấu tài chính để giảm mạnh dư nợ ngân hàng, cắt giảm chi phí lãi vay và duy trì dòng tiền ổn định cho sản xuất kinh doanh. 

 

 

Huy Lê

Doanh nghiệp chăn nuôi phất cao khi giá heo lập đỉnh, riêng heo ăn chuối của bầu Đức ngậm ngùi báo lỗ
Nhờ chi phí thức ăn chăn nuôi ở mức thấp, trong khi giá heo hơi biến động đi lên do thiếu nguồn cung nên các công ty như Dabaco, Nông nghiệp BaF,... đã tận dụng được cơ hội để gia tăng đàn, nhờ đó có lợi nhuận cả năm tăng trưởng đột biến so với 2023.