|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Hà Nội chấm dứt hoạt động dự án nhà cao tầng ở 'đất vàng' Nguyễn Chí Thanh

06:38 | 20/01/2026
Chia sẻ
Dự án hỗn hợp nhà ở tại khu đất 11-13 Nguyễn Chí Thanh bị "khai tử", chuyển sang chức năng văn phòng và cơ sở kinh doanh dịch vụ.

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ban hành quyết định thu hồi việc cho phép chuyển mục đích sử dụng gần 1.100 m2 đất tại số 11-13 Nguyễn Chí Thanh để xây công trình hỗn hợp và nhà ở để bán. Dự án này của Công ty cổ phần Kinh doanh và đầu tư Việt Hà (VHI) và Công ty cổ phần Thăng Long Đông Anh.

Lý do là từ năm 2022, hai doanh nghiệp trên đã ra quyết định chấm dứt hoạt động dự án công trình hỗn hợp và nhà ở tại khu đất này. Được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ 2010, dự án vẫn nằm trên giấy hơn chục năm dù sở hữu vị trí đắc địa ở mặt đường Nguyễn Chí Thanh, tuyến đường trung tâm khu vực Ba Đình cũ, nay là phường Giảng Võ.

Tuy nhiên, công ty Việt Hà vẫn được tiếp tục sử dụng khu đất gần 1.100 m2 với chức năng văn phòng và cơ sở kinh doanh dịch vụ theo hình thức thuê đất trả tiền hằng năm. Giá thuê đất được xác định theo bảng giá đất do Nhà nước ban hành.

Trong tổng diện tích này, khoảng 793 m2 nằm ngoài chỉ giới đường đỏ và hành lang an toàn đường sắt, được phép khai thác đến ngày 15/10/2043.

Phần còn lại nằm trong chỉ giới đường đỏ, khu vực bảo vệ ga đường sắt (ga số 9) và hành lang an toàn tuyến đường sắt đô thị (tuyến số 5).

Thành phố yêu cầu không được xây công trình mới trên diện tích này. Trường hợp Nhà nước thu hồi đất để mở đường giao thông theo quy hoạch, doanh nghiệp phải bàn giao theo quy định.

Được thành lập năm 1966, Việt Hà có thế mạnh sản xuất kinh doanh thực phẩm, đồ uống với 11 công ty thành viên, liên doanh và liên kết. Hiện vốn Nhà nước tại VHI chiếm khoảng 51% do UBND TP Hà Nội nắm giữ, nhà đầu tư chiến lược là Tổng công ty Vegetexco của bầu Hiển nắm giữ hơn 36%.

Ngoài khu đất 11-13 Nguyễn Chí Thanh, Việt Hà còn được giao quản lý nhiều khu đất đắc địa tại Hà Nội như hơn 3.000 m2 ở Minh Khai, hơn 19.900 m2 ở Lĩnh Nam hay 107 m2 tại Quán Sứ...

Ngọc Diễm

Phiên giao dịch khép lại năm Ất Tỵ sẽ diễn ra theo kịch bản nào?
Do thứ 5 tuần sau trùng với kỳ nghỉ Tết, nên hợp đồng tháng 2 sẽ đáo hạn vào ngày 13/2. Theo dự báo của một số công ty chứng khoán, VN-Index có thể tiếp tục quán tính tăng và kiểm định vùng kháng cự 1.820 điểm, nhưng áp lực giằng co được dự báo gia tăng khi thanh khoản ở mức thấp.