|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hà Nội: Bắt tạm giam 6 đối tượng thuộc Trung tâm đăng kiểm 29-32D

22:00 | 03/04/2023
Chia sẻ
Lê Văn Cương - Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-32D - cùng các đồng phạm đã có hành vi sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, tài liệu, hồ sơ đăng kiểm; bỏ qua các lỗi chưa đạt của xe ôtô.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-32D có trụ sở tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai. (Ảnh: TTXVN).

Ngày 3/4, Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng thuộc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-32D có trụ sở tại phường Yên Sở (Hoàng Mai, TP Hà Nội) để điều tra, làm rõ hành vi giả mạo trong công tác.

Cụ thể, 6 đối tượng bị bắt tạm giam bao gồm: Lê Văn Cương (sinh năm 1980, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-32D); Trần Văn Thắng (sinh năm 1979, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 29-32D đã nghỉ làm từ ngày 17/2/2023); các đăng kiểm viên: Nguyễn Trung Hiếu (sinh năm 1990), Vũ Xuân Trường (sinh năm 1990), Nguyễn Trung Thành (sinh năm 1986) và Nguyễn Tuấn Hải (sinh năm 1994) là nhân viên nghiệp vụ.

Qua quá trình điều tra bước đầu, cơ quan công an xác định trong quá trình thực hiện đăng kiểm, Lê Văn Cương cùng các đồng phạm đã có hành vi sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, tài liệu, hồ sơ đăng kiểm; bỏ qua các lỗi chưa đạt của xe ôtô để cấp giấy đăng kiểm cho các phương tiện chưa đủ tiêu chuẩn.

Theo lời khai của các đối tượng, mục đích của việc làm trên là để khách hài lòng, đưa tiền cảm ơn, lần sau tiếp tục đến đăng kiểm đồng thời, giới thiệu người khác đến đăng kiểm, giúp trung tâm tăng doanh thu. Qua đó, nhân viên sẽ được hưởng thu nhập cao hơn.

Hiện Công an quận Hoàng Mai đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Nguyễn Thắng

Data Talk | Macro Insight: Giải mã vĩ mô Việt Nam sau nhập siêu, tỷ giá và áp lực ngân hàng
Bức tranh vĩ mô Việt Nam đang xuất hiện nhiều tín hiệu đáng chú ý khi nhập siêu quay trở lại, tỷ giá duy trì áp lực cao và thanh khoản hệ thống ngân hàng trở nên căng thẳng hơn so với giai đoạn trước. Trong bối cảnh đó, câu hỏi lớn của thị trường là: đây chỉ là biến động ngắn hạn hay là tín hiệu cho một giai đoạn vĩ mô khó khăn hơn đang hình thành?