|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Hà Nam sắp có dự án Bệnh viện nhi kết hợp khu nhà ở, dịch vụ thương mại hơn 4.000 tỉ đồng

12:08 | 07/01/2020
Chia sẻ
Dự án có tổng vốn đầu tư 4.091,4 tỉ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 29,5 tỉ đồng, qui mô diện tích 16,6 ha. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2020 – 2025, trong đó thời gian khởi công xây dựng Bệnh viện Nhi chất lượng cao dự kiến trước quí IV/2020.

UBND tỉnh Hà Nam vừa mới có quyết định phê duyệt bổ sung danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2019 đối với dự án Bệnh viện Nhi chất lượng cao và khu nhà ở kết hợp dịch vụ thương mại hỗn hợp.

Theo đó, dự án có tổng vốn đầu tư 4.091,4 tỉ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 29,5 tỉ đồng.

Hà Nam sắp có dự án Bệnh viện nhi kết hợp khu nhà ở, dịch vụ thương mại hơn 4.000 tỉ đồng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Hà Nam.

Thời gian thực hiện dự án từ năm 2020 – 2025, trong đó thời gian khởi công xây dựng Bệnh viện Nhi chất lượng cao dự kiến trước quí IV/2020.

Dự án được xây dựng tại xã Liêm Truyền, Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, diện tích qui hoạch khoảng 16,6 ha. Hiện trạng sử dụng đất là đất chưa hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. 

Theo qui hoạch, khu Bệnh viện Nhi có qui mô 700 giường, đất xây dựng công trình khoảng 34,52%; đất cây xanh sân vườn, thể dục thể thao, mặt nước khoảng 49,39%; đất giao thông khoảng 16,08%. 

Khu nhà ở gồm đất xây dựng nhà ở khoảng 40,81%; đất dịch vụ khoảng 5,29%; đất cây xanh thể dục thể thao, mặt nước 20,39%; đất giao thông 33,51%.

UBND tỉnh Hà Nam giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với bên mời thầu là Ban Quản lí phát triển Khu đô thị mới tỉnh Hà Nam để giải quyết các thủ tục liên quan để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo qui định.

Cập nhật BCTC quý I ngày 1/5: 38 công ty báo lãi nghìn tỷ, thêm nhiều khoản lãi đột biến được công bố
Kết quả kinh doanh quý I/2026 cho thấy xu hướng tích cực, khi số doanh nghiệp tăng doanh thu và tăng lợi nhuận đều chiếm ưu thế. Nhóm ngân hàng, chứng khoán, dầu khí, phân bón, điện, hàng tiêu dùng, bán lẻ ghi nhận nhiều công ty có sự tăng trưởng lợi nhuận so với cùng kỳ.