|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Hà Đô vượt kế hoạch lợi nhuận năm, nợ phải trả gần 10.000 tỷ đồng

09:04 | 30/01/2021
Chia sẻ
Cả năm 2020, Hà Đô mang về gần 4.998 tỷ đồng doanh thu thuần (tăng 15%) và LNST tăng 13% lên hơn hơn 1.260 tỷ đồng. Song, nợ phải trả vẫn cao với hơn 9.836 tỷ đồng, chiếm 70% tổng tài sản và gấp 2,3 lần vốn chủ sở hữu.
Hà Đô vượt kế hoạch lợi nhuận năm, nợ phải trả gần 10.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

Dự án Charm Villas. (Ảnh: Hoàng Huy).

CTCP Tập đoàn Hà Đô (Hà Đô, Mã: HDG) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý IV/2020 với doanh thu thuần đạt gần 1.168 tỷ đồng, giảm nhẹ 5% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp có sự cải thiện, tăng từ 37% lên 51%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh. Trong khi đó, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng so với cùng kỳ.

Kết quả, LNST của Hà Đô đạt hơn 298 tỷ đồng, giảm nhẹ 7% so với cùng kỳ. Trong đó, LNST của cổ đông công ty mẹ là gần 204 tỷ đồng, giảm 29%.

Lũy kế cả năm 2020, Hà Đô mang về gần 4.998 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 15% so với cùng kỳ. LNST tăng 13% lên hơn hơn 1.260 tỷ đồng. LNST của cổ đông công ty mẹ tăng nhẹ 4%, đạt hơn 968 tỷ đồng.

Năm 2020, Hà Đô đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 5.394 tỷ đồng và LNST đạt 1.173 tỷ đồng. Với kết quả trên, doanh nghiệp đã hoàn thành được 92% kế hoạch doanh thu và vượt 7% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Hà Đô vượt kế hoạch lợi nhuận năm, nợ phải trả gần 10.000 tỷ đồng - Ảnh 2.

Kết quả kinh doanh 2020 Hà Đô. (Đvt: Tỷ đồng).

Kết thúc năm tài chính 2020, tổng tài sản của Hà Đô ở mức 14.000 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu kỳ. Trong đó, hàng tồn kho giảm 49% so với đầu năm về hơn 1.642 tỷ đồng, chủ yếu do giảm bất động sản đang xây dựng (từ 2.975 tỷ đồng về 1.542 tỷ đồng).

Ngoài ra, Hà Đô còn hơn 4.467 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang, tập trung chủ yếu tại 3 dự án là Thủy Điện Dắc Mi (gần 2.473 tỷ đồng), Thủy điện Sông Tranh 4 (hơn 1.221 tỷ đồng) và Khu nghỉ dưỡng Bảo Đại (hơn 175 tỷ đồng).Doanh nghiệp không còn ghi nhận chi phí xây dựng dở dang tại dự án Hà Đô Centrosa Garden từ quý III.

Hà Đô vượt kế hoạch lợi nhuận năm, nợ phải trả gần 10.000 tỷ đồng - Ảnh 3.

Giá trị đầu tư các dự án bất động sản của Hà Đô tại thời điểm cuối năm 2020. (Nguồn: BCTC hợp nhất quý IV HDG).

Nợ phải trả tính đến cuối kỳ giảm hơn 747 tỷ đồng lên hơn 9.836 tỷ đồng (chiếm 70% tổng tài sản, gấp 2,3 lần vốn chủ sở hữu). Trong đó, tổng dư nợ đi vay chiếm 66%, ghi nhận hơn 6.567 tỷ đồng. Riêng nợ dài hạn tăng từ 4.694 tỷ đồng đầu kỳ lên 5.868 tỷ đồng.

Mới đây, doanh nghiệp này vừa hoàn tất đợt phát hành trái phiếu ra công chúng. Theo đó, tổng giá trị trái phiếu Hà Đô huy động được là 210 tỷ đồng, tổng số tiền thu ròng sau khi trừ đi các khoản chi phí phát hành là gần 206,76 tỷ đồng.

Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, lãi suất cố định 10,25% trong suốt kỳ hạn của trái phiếu. Trong số các nhà đầu tư tham gia mua trái phiếu, 96,53% số nhà đầu tư là nhà đầu tư trong nước, còn lại là nhà đầu tư nước ngoài.

HĐQT HDG cũng vừa thông qua nghị quyết tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 tỷ lệ 10% bằng tiền mặt (mỗi cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện trong quý I/2021. Với hơn 154 triệu cổ phiếu HDG đang lưu hành, ước tính Tập đoàn Hà Đô sẽ chi hơn 154 tỷ đồng để trả cổ tức.

Trên thị trường chứng khoán, thị giá HDG ghi nhận chuỗi thời gian tăng giá mạnh kể từ đầu tháng 8/2020 đến nay. Đóng cửa ngày 29/1, giá HDG dừng ở mức 37.900 đồng/cp, tăng hơn 110% so với cuối tháng 8/2020.

Hà Đô vượt kế hoạch lợi nhuận năm, nợ phải trả gần 10.000 tỷ đồng - Ảnh 4.

Diễn biến giá cổ phiếu HDG. (Nguồn: Trading View).

 

Hà Lê