|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Goldman Sachs tiến tới nắm giữ 100% cổ phần trong liên doanh tại Trung Quốc

02:59 | 10/12/2020
Chia sẻ
Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs của Mỹ ngày 8/12 thông báo đã đạt thỏa thuận với đối tác Trung Quốc về việc thâu tóm nốt 49% cổ phần còn lại của liên doanh Goldman Sachs Gao Hua (GSGH) tại nước này.

Các nhà lãnh đạo của Goldman Sachs thông báo tập đoàn này đã khởi động quy trình chính thức cho việc thâu tóm 100% cổ phần trong liên doanh. Tập đoàn đã bắt đầu làm việc với các nhà chức trách và đã kí thỏa thuận cuối cùng với đối tác trong GSGH để nắm toàn bộ số cổ phần còn lại.

Giám đốc điều hành David Solomon và hai lãnh đạo cấp cao khác cho biết công ty mới sẽ có tên Goldman Sachs (China) Securities Company Limited. Sự thay đổi này cho thấy quyết tâm lớn của tập đoàn trong việc đầu tư tại Trung Quốc, tập trung vào việc gia tăng và củng cổ các hoạt động hiện nay tại Trung Quốc, mở rộng thị trường tiềm năng và đầu tư vào nhân tài cũng như công nghệ. 

Những nỗ lực này diễn ra đồng thời với những cải cách thị trường vốn tại Trung Quốc, tăng trưởng kinh tế mạnh và nhu cầu của khách hàng gia tăng.

Trước đó, Trung Quốc chỉ cho phép các công ty nước ngoài nắm cổ phần thiểu số, nhưng thỏa thuận giai đoạn một mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký hồi đầu năm nay đã mở đường để các công ty tài chính nắm quyền kiểm soát các hoạt động của họ.

Bước đi trên cho thấy nỗ lực mở cửa mới nhất của Trung Quốc đối với các tập đoàn trên phố Wall vốn từ lâu muốn tăng cường sự hiện tại nước này.

JPMorgan Chase đã được phép nắm cổ phần đa số trong công ty kinh doanh chứng khoán tại Trung Quốc vào tháng 12/2019, tiếp đến là động thái tương tự của Goldman và Morgan Stanley hồi tháng Ba năm nay.

Lê Minh

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định sẽ không buông bỏ VinFast và tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.