|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Góc nhìn nhà đầu tư 22 năm ‘bám sàn’: NĐT lớn đã lặng lẽ đi ra, bây giờ không phải thời gian của đầu cơ

17:01 | 21/04/2022
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Việt Nam đang trong nhịp điều chỉnh mạnh nhất kể từ khi bắt đầu chu kỳ tăng điểm đầu tháng 4/2020. VN-Index giảm chóng vánh hơn 150 điểm kéo theo hàng chục tỷ USD vốn hóa của thị trường bay hơi. Nhà đầu tư không khỏi hoang mang trước diễn biến này của thị trường.

 Ông Phạm Lưu Hưng (bên trái) và ông Trần Việt Dũng (bên phải). Ảnh: BMĐT.

Trong chương trình Bí mật đồng tiền của VTV ngày 20/4, ông Trần Việt Dũng nhà đầu tư có hơn 20 năm “bám sàn”, lớp người đầu tiên tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam đã có những chia sẻ quan điểm cá nhân về giai đoạn hiện tại.

Theo ông Dũng, những nhà đầu tư lớn trên thị trường đã “lặng lẽ đi ra” kể từ quý IV năm ngoái nếu nhìn vào khối lượng. Trong quý đầu năm nay, hoạt động phân phối tiếp diễn thể hiện trên đồ thị. Không chỉ các tổ chức nước ngoài, các tổ chức trong nước cũng thực hiện bán ra nhiều trong giai đoạn trên.

Đối lập với quan điểm ông Dũng, ông Phạm Lưu Hưng, Kinh tế trưởng Chứng khoán SSI cho rằng các nhà đầu tư bán ròng kể từ đầu năm khoảng 250 triệu USD nhưng các quỹ đầu tư từ Thái Lan, Đài Loan đầu tư vào ETF và rót vốn vào nhiều cổ phiếu Việt Nam trong thời điểm này.

Phân tích chi tiết hơn về xu hướng dòng tiền của từng nhóm nhà đầu tư, Kinh tế trưởng của SSI cho rằng nhà đầu tư nước ngoài đang chiếm tỷ trọng khá thấp chỉ với 5 – 6% thanh khoản hàng ngày nên sẽ không thay đổi nhiều thị trường, chủ yếu mang tính chất tâm lý. Yếu tố chủ yếu là dòng tiền từ các nhà đầu tư cá nhân, nhưng nhóm này dễ bị tác động bởi bên ngoài.

Ví dụ thời gian gần đây, ngành tài chính bị ảnh hưởng từ đầu tư trái phiếu doanh nghiệp. Do đó, thị trường đang không được tích cực.

Với câu hỏi nhà đầu tư nên làm gì lúc này, ông Dũng cho rằng đây là thời điểm quan sát diễn biến VN-Index và lọc ra các cổ phiếu tốt. Nếu mua vào thời điểm này, nhà đầu tư nắm giữ ít nhất trong 12 tháng hoặc nhiều hơn.

“Tuy ba quý trong năm nay chưa thể nào tốt được nhưng quý IV trở đi thị trường sẽ tốt hơn. Bây giờ là thời gian ta nhặt cổ phiếu, tìm quan sát và có thể mua dần mua dần. Mấy ngày hôm nay tôi cũng nói với mọi người rằng tìm những cổ phiếu tốt mua dần theo giá bình quân. Bây giờ là thời điểm đi xuống, ta mua và nắm giữ dài hạn. Bây giờ không phải thời gian của đầu cơ”, ông Dũng nói.

Phân tích về một nhóm ngành, nhà đầu tư kỳ cựu này lựa chọn cổ phiếu ngân hàng trên quan điểm vốn ngân hàng hiện khá nhỏ với nền kinh tế Việt Nam và vẫn trên đà phát triển. Do đó, đây là lĩnh vực có nhiều cơ hội trong 5 – 10 năm tới.

Còn theo khuyến nghị từ Kinh tế trưởng của SSI, đây là thời điểm lựa chọn những nhóm cổ phiếu không liên quan nhiều đến hoạt động trong nước ví dụ nhóm xuất khẩu, dệt may, thủy sản hay vận tải biển. Đây là những nhóm ít chịu ảnh hưởng của thông tin hiện nay trên thị trường nên giữ giá. Nhóm cổ phiếu thứ hai là cổ phiếu của các doanh nghiệp hết “room”, một số quỹ đang giải ngân vào nhóm này giai đoạn vừa qua.

Vị chuyên gia của SSI khuyến nghị nhà đầu tư cần xác định có khả năng giao dịch trong ngắn hạn hay không. Bởi trong xu hướng như hiện nay, nhà đầu tư có thể thua lỗ 20 – 30% chỉ trong vài tháng. Nhà đầu tư có thể lựa chọn ủy thác cho các quỹ đầu tư, hiện một số quỹ trên thị trường đang có hiệu suất đầu tư dương kể từ đầu năm.

“Trong thời điểm chúng ta không tự tin lắm về bản thân trong việc đầu tư thì ủy thác cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp sẽ tốt hơn. Hay với trái phiếu doanh nghiệp cũng thế, mình không tự tin để mua trái phiếu nào đấy, chúng ta có thể mua thông qua một quỹ con và khi đó người ta sẽ nghiên cứu kỹ hơn cho mình”, ông Hưng nói.

Thu Hà