|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Giới nhà giàu Trung Quốc thích ăn mực từ Việt Nam

06:58 | 09/01/2018
Chia sẻ
VASEP cho biết Trung Quốc là thị trường có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong số các thị trường chính nhập khẩu mực, bạch tuộc từ Việt Nam

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) vừa cho biết nhập khẩu mực, bạch tuộc từ Việt Nam của Trung Quốc (TQ) là thị trường có tốc độ tăng trưởng cao nhất.

Tính tới tháng 11-2017 xuất khẩu mặt hàng này sang TQ và Hong Kong đạt 37,8 triệu USD, tăng gần 146% so với cùng kỳ năm trước. Đây có thể coi là tín hiệu tốt cho các doanh nghiệp Việt khi xuất mặt hàng này sang TQ trong thời gian tới.

gioi nha giau trung quoc thich an muc tu viet nam
ảnh minh họa

Cũng theo VASEP, tiêu thụ tại TQ ngày càng tăng nhờ người dân quan tâm tới sức khỏe hơn nên họ tìm tới thực phẩm lành mạnh, tốt cho sức khỏe như hải sản. Đặc biệt tầng lớp trung lưu và lượng khách du lịch tăng cũng làm gia tăng tiêu thụ mực, bạch tuộc tại các nhà hàng. Bên cạnh đó, TQ có nhu cầu nhập khẩu lớn vì thị trường này vừa nhập để tiêu dùng trong nước, vừa nhập để tái xuất.

Quang Huy