|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Giám đốc Sở Xây dựng Trần Trọng Tuấn làm Bí thư Quận ủy quận 3

10:29 | 25/04/2019
Chia sẻ
Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân đã trao quyết định điều động, chỉ định đồng chí Trần Trọng Tuấn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Quận ủy quận 3, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Sáng nay 25-4, tại trụ sở Quận ủy quận 3, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM tổ chức buổi lễ công bố quyết định điều động, phân công đồng chí Thành ủy viên.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM; Nguyễn Hồ Hải, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy…

Giám đốc Sở Xây dựng Trần Trọng Tuấn làm Bí thư Quận ủy quận 3 - Ảnh 1.

Đồng chí Trần Trọng Tuấn nhận quyết định Bí thư quận uỷ quận 3. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại buổi trao quyết định, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đánh giá tân Bí thư Quận ủy quận 3 có quá trình công tác toàn diện và tin tưởng đồng chí cùng với Ban Thường vụ Quận ủy quận 3 sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ của quận trung tâm TP HCM.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân mong muốn, trên những kết quả quận 3 đạt được trong thời gian qua, đồng chí Trần Trọng Tuấn cùng lãnh đạo địa phương tiếp tục phát huy. Đặc biệt các chương trình gắn với dân như cuộc vận động mở rộng hẻm.

Đánh giá cao kinh nghiệm chuyên môn trong quản lý đô thị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân "đặt hàng" tân Bí thư Quận ủy quận 3 suy nghĩ thêm về định hướng chỉnh trang đô thị ở địa phương.

Theo đồng chí Bí thư, quận 3 là quận trung tâm của TP HCM, nhu cầu về thuê mặt bằng phát triển thương mại, dịch vụ là rất lớn. Tuy nhiên, do điều kiện hiện nay, mặt bằng phục vụ phát triển thương mại, dịch vụ đã không còn nên cần suy nghĩ phương án hoán đổi chức năng nhà ở, vừa đảm bảo nhu cầu ở, vừa đảm bảo phát triển phát triển thương mại, dịch vụ.

Lấy dẫn chứng thực trạng nhà ven kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhận xét: Tuyến kênh này đã được cải tạo, chỉnh trang và trở nên khang trang, sạch đẹp hơn. Tuy nhiên, dọc hai bên kênh nhiều căn nhà còn cũ, xập xệ.

“Chúng ta thử hình dung, 20 năm nữa bộ mặt như thế này liệu có phù hợp không? Không phù hợp thì phải thay đổi. Vậy, khi nào bắt đầu quá trình thay đổi này?”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đặt vấn đề và "đặt hàng" tân Bí thư Quận ủy quận 3 nghiên cứu, đề xuất để bắt đầu cho việc chỉnh trang này.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng gợi ý về phương án sắp xếp lại, phải đảm bảo được chức năng nhà ở, có nơi phát triển dịch vụ và có nơi làm khu vui chơi giải trí. Việc sắp xếp, tái cơ cấu lại này nhằm đảm bảo người dân có cuộc sống tốt hơn, bộ mặt đô thị của TP ngày càng khang trang, hiện đại hơn và TP có điều kiện phát triển dịch vụ, góp phần vào sự phát triển kinh tế chung của TP.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, đây cũng là bài toán chung cho toàn TP, sẽ được thực hiện trên toàn TP; đồng thời mong muốn quận 3 sẽ là địa phương tiên phong trong việc sắp xếp, chỉnh trang đô thị và phát triển đô thị mạnh mẽ trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Trọng Tuấn sinh năm 1969, quê quán tại tỉnh Bình Định; trình độ Thạc sĩ Luật, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Từ tháng 11-1991 đến tháng 5-1995 đồng chí Trần Trọng Tuấn là giảng viên Trường Đại học Luật TP HCM.

Từ năm 1995 đến tháng 6-2006, đồng chí công tác tại Thành Đoàn TP HCM rồi sau đó làm Phó Chủ tịch UBND quận 4 (từ tháng 7-2006 đến tháng 3-2008).

Từ tháng 4-2008 đến tháng 1-2013, đồng chí giữ chức Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh.

Từ tháng 2-2013 đến nay, đồng chí là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng.

Trong thời gian làm Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh và Giám đốc Sở Xây dựng, đồng chí cũng là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TP.

Trong quá trình công tác, đồng chí Trần Trọng Tuấn đã nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huy chương "Danh dự" Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Huy chương "Vì thế hệ trẻ", Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp dân vận"…

Kiều Phong