|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Giám đốc phân tích Smart Invest: 'Thị trường sau Tết Nguyên đán sẽ yên bình, không có biến cố lớn'

09:00 | 17/01/2023
Chia sẻ
Thị trường Việt Nam đang ở giai đoạn yên bình, không có chính sách vĩ mô thế giới nào có tác động lớn, ở trong nước có thể có một số thông tin bên lề nhưng không quá lớn.

Trong chương trình Khớp lệnh diễn ra trưa ngày 16/1, ông Vũ Duy Khánh, Giám đốc phân tích CTCP Chứng khoán Smart Invest đã có những nhận định về thị trường khi dịp nghỉ lễ Tết Nguyên đán đang cận kề và tiêu chí lựa chọn cổ phiếu trong bối cảnh hiện nay.

Ông Vũ Duy Khánh, Giám đốc phân tích CTCP Chứng khoán Smart Invest chia sẻ trong chương trình. (Ảnh chụp màn hình).

Phân tích rõ hơn những yếu tố giúp nhóm ngành liên quan đến đầu tư công thu hút được dòng tiền trong thời gian vừa qua, Giám đốc phân tích Smart Invest đưa ra ba nguyên nhân, đầu tiên là do các gói thầu đầu tư công đã được công bố, trong đó ba doanh nghiệp xây dựng có lượng nhận thầu lớn nhất là Tổng Công ty Licogi (Mã: LIC), Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Mã: VCG), CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Mã: HHV) với tổng giá trị xấp xỉ 16.000 tỷ đồng, đây là con số đầu tiên tác động đến tâm lý nhà đầu tư.

Thứ hai, ông Vũ Duy Khánh cho rằng nhiều cổ phiếu đầu tư công đã giảm rất sâu ở giai đoạn trước, thậm chí có những cổ phiếu giảm xuống dưới giá trị sổ sách do đó vẫn còn dư địa tăng giá. Cuối cùng, trong bối cảnh thị trường không có ngành nổi trội thực sự và các nhà đầu tư đang chờ đợi báo cáo tài chính quý IV của các doanh nghiệp để tái đánh giá chất lượng tài sản và triển vọng trong thời gian tới thì hiện tại ngành đầu tư công đang là ngành có nhiều tin tức nhất.

Thị trường sau Tết Nguyên đán sẽ “yên bình”, không có biến cố lớn

Trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, trong khi đó thị trường thế giới vẫn tiếp tục hoạt động, nhiều nhà đầu tư có hành động bán cổ phiếu do lo sợ thị trường sẽ có biến cố lớn sau kỳ nghỉ, nhận định về vấn đề này, ông Vũ Duy Khánh cho biết nhìn lại quá khứ có thể thấy thị trường chứng khoán Việt Nam thường có những biến cố sau Tết, với số lần có biến cố giảm nhiều hơn.

Ví dụ năm 2020, thị trường trước Tết diễn biến tích cực nhưng sau đó ghi nhận chuỗi giảm mạnh khi trong nước ghi nhận bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 17.

Ở hiện tại, ông Vũ Duy Khánh nhận định thị trường thế giới đang ở giai đoạn tương đối ổn định, trong đó thị trường chứng khoán Mỹ thời gian này đang là tuần công bố kết quả kinh doanh với nền giá cổ phiếu đang tăng, thậm chí chỉ số Down Jones chuẩn bị vượt đỉnh, đây là những câu chuyện có thể ảnh hưởng những không đáng kể.

Nhìn tổng thể, Giám đốc phân tích Smart Invest cho rằng thị trường Việt Nam đang ở giai đoạn yên bình, không có chính sách vĩ mô thế giới nào có tác động lớn, như việc Fed tăng lãi suất hay không sẽ được quyết định vào tháng 2 sau kỳ nghỉ Tết, còn đối với trong nước có thể có một số thông tin bên lề nhưng không quá lớn.

Trong chương trình, ông Vũ Duy Khánh cũng gợi ý cách lựa chọn cổ phiếu đến nhà đầu tư là theo phương pháp đầu tư từ trên xuống (top down), ông thường tìm ra những ngành được hưởng lợi, đặc biệt trong đó nhà đầu tư phải dự báo được yếu tố tác động được đến GDP trong tương lai và nhóm ngành đó có tần suất được xuất hiện trên truyền thông nhiều hay không.

Thứ hai là dòng tiền, nhà đầu tư cần hiểu được "tâm tư" của thị trường để biết liệu dòng tiền có được đổ vào nhóm ngành đó hay không, thể hiện qua khối lượng giao dịch, nhịp điều chỉnh. Từ đó nhà đầu tư có thể tiệm cận theo hướng đi của thị trường.

Diệu Nhi