|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Giám đốc ĐH Quốc gia TP HCM được giới thiệu bầu làm Bộ trưởng KH-CN

17:23 | 12/10/2020
Chia sẻ
Ông Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM được Bộ Chính trị điều động về nhận công tác tại Bộ Khoa học - Công nghệ và để Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm làm bộ trưởng.

Tại Hội nghị lần thứ 51, Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM nhiệm kì 2015-2020, tổ chức ngày 11/10, Bí thư Thành uỷ TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết hội nghị lần này sẽ bàn về vấn đề nhân sự bởi có một số biến động.

Cụ thể, ông Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM, đã được Bộ Chính trị quyết định về nhận công tác tại Bộ Khoa học - Công nghệ và để Quốc hội lần này xem xét phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ.

Giám đốc ĐH Quốc gia TP HCM được giới thiệu bầu làm Bộ trưởng KH-CN - Ảnh 1.

Ông Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM. (Ảnh: Nông nghiệp Việt Nam).

Ông Huỳnh Thành Đạt sinh năm 1962, quê Bến Tre; trình độ Phó giáo sư, Tiến sĩ vật lí. Ông hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

Ông giữ chức vụ Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM từ tháng 1/2017 đến nay.

Trước đó, ngày 18/9, ông Chu Ngọc Anh – Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ đã được điều động giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội. Đến ngày 25/9, HĐND TP Hà Nội đã bầu ông Chu Ngọc Anh giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Ông Chu Ngọc Anh đã nhận nhiệm vụ mới nên việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Khoa học - Công nghệ với ông dự kiến được thực hiện tại kì họp 10 Quốc hội khóa XIV (dự kiến khai mạc ngày 20/10 tới). Cùng với việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Khoa học - Công nghệ hiện hành, ở kì họp này, Quốc hội sẽ xem xét phê chuẩn tân Bộ trưởng Khoa học -Công nghệ theo tờ trình của Thủ tướng.

Anh Đào

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.