|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Giá xuống thấp, buôn lậu đường giảm

02:23 | 24/04/2020
Chia sẻ
Giá đường cát tại thị trường nội địa xuống thấp hơn so với giá tại Campuchia, buôn lậu đường qua biên giới An Giang giảm mạnh.
Giá xuống thấp, buôn lậu đường giảm - Ảnh 1.

Đường nhập lậu do Hải quan An Giang bắt giữ. Ảnh: T.H

Thông tin trên đã tác động khiến giá đường trong nước hiện tại thấp hơn giá đường tại thị trường Campuchia. Hiện giá đường trên thị trường nội địa tại An giang dao động từ 12.800 -13.100 đồng/kg, thấp hơn so với giá 14.400 đồng/kg tại Campuchia.Từ 1/1/2020, Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) có hiệu lực, trong đó, nội dung quan trọng nhất là việc giảm thuế nhập khẩu và xóa bỏ hạn ngạch nhập khẩu đường.

Thực tế trên dẫn tới tình hình buôn lậu mặt hàng này qua biên giới đã lắng dịu trong thời gian qua. Tháng 4/2020, các lực lượng chống buôn lậu của tỉnh đã bắt giữ gần 10 tấn đường cát nhập lậu, giảm 6,57% so tháng trước và giảm 62% so với cùng kỳ năm 2019. Lũy kế đến tháng 4/2020, số đường lậu bắt giữ trên 142 tấn.

Được biết, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới An Giang trong 4 tháng qua vẫn còn, tuy nhiên về quy mô, mức độ hoạt động có giảm đi đáng kể, các trường hợp bị phát hiện bắt giữ phần lớn là nhỏ lẻ, hàng hoá vô chủ.

Lê Thu

NHNN cho vay nhiều nhất trong 7 năm trên kênh OMO, nâng lãi suất lên 4,25%
Ngày 23/4, NHNN đã có động thái nâng lãi suất và kỳ hạn và quy mô cho vay qua kênh OMO. Trong đó, tổng giá trị cho vay trong phiên đạt mức cao nhất trong vòng hơn 7 năm.