Giá dầu thô giảm nhẹ vào thứ Hai (30/6) khi các nhà đầu tư cân nhắc việc rủi ro ở Trung Đông giảm bớt và khả năng OPEC+ sẽ tăng sản lượng vào tháng 8. Tuy nhiên, giá vẫn xác lập tháng tăng thứ 2 liên tiếp.
Giá dầu thô giảm mạnh khoảng 1% vào phiên sáng ngày thứ Hai (30/6) sau khi phục hồi nhẹ vào cuối tuần trước, khi thị trường phản ánh khả năng nguồn cung gián đoạn là hạn chế.
Giá dầu thô tăng nhẹ vào thứ Sáu (27/6), phục hồi sau khi giảm xuống vùng tiêu cực vào giữa ngày do xuất hiện báo cáo cho biết OPEC+ đang lên kế hoạch tăng sản lượng vào tháng 8. Tuy nhiên, giá dầu vẫn ghi nhận tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 3/2023.
Giá dầu thô duy trì đà tăng trong phiên giao dịch sáng ngày thứ Sáu (27/6) khi lượng tồn kho dầu thô tại Mỹ giảm do nhu cầu tăng lên trong mùa lái xe mùa hè.
BSR đang sử dụng 65-70% nội địa, 30-35% nhập khẩu. Nguồn nhập khẩu từ Libi, Tây Phi nên không chịu ảnh hưởng từ căng thẳng địa chính trị Trung Đông, đảm bảo nguồn sản xuất cho nhà máy.
Giá dầu thô biến động trái chiều trong phiên giao dịch sáng ngày thứ Tư (25/6), với dầu Brent tiếp tục giảm hơn 5% trong khi dầu thô Mỹ phục hồi khoảng 1%.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai đã kêu gọi tăng cường khai thác dầu ngay lập tức, sau khi giá dầu thô tạm thời chạm mức cao nhất trong vòng năm tháng do lo ngại leo thang sau các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran.
Giá dầu thô tiếp tục lao dốc vào sáng ngày thứ Ba (24/6) sau khi Tổng thống Trump cho biết một lệnh ngừng bắn hoàn toàn và toàn diện giữa Israel và Iran sẽ có hiệu lực nhằm chấm dứt xung đột giữa hai quốc gia, ngay sau khi cả hai bên đe dọa tấn công mới.
Các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran cuối tuần qua đã làm gia tăng rủi ro đối với nguồn cung dầu toàn cầu, vốn cho đến nay vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi làn sóng hành động quân sự khốc liệt nhất ở Trung Đông trong nhiều năm qua, theo Bloomberg.
Thị trường dầu mấy ngày qua đã bị cuốn vào vòng xoáy phán đoán về bước đi tiếp theo của ông Donald Trump trong bối cảnh xung đột Trung Đông leo thang, theo Bloomberg.
Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phấn đấu tăng trưởng GDP quý I năm 2026 đạt khoảng 8%, cả năm đạt từ 10% trở lên.