Giá dầu thô tăng trong phiên giao dịch ngày 28/11 sau khi Israel và nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon đưa ra cáo buộc rằng lệnh ngừng bắn của họ đã bị vi phạm và khi xe tăng của Israel bắn vào miền nam Lebanon.
Trước đó vào thứ Năm, OPEC+ thông báo hoãn cuộc họp về chính sách sản lượng từ ngày 1/12 sang ngày 5/12. OPEC giải thích việc thay đổi này nhằm tránh trùng lịch với một sự kiện khác.
Giá dầu giảm hơn 2 USD/thùng trong phiên giao dịch đầu tuần sau khi có nhiều báo cáo cho rằng Israel và Lebanon đã thống nhất được các điều khoản của thỏa thuận chấm dứt xung đột Israel-Hezbollah.
Tờ Bloomberg dẫn lời địa biểu phía Iran cho biết OPEC+ khó có thể đảo ngược các đợt cắt giảm sản lượng dầu, vốn đã kích hoạt làn sóng cung cấp cạnh tranh với ngành dầu đá phiến Mỹ.
Giá dầu vào cuối năm 2026 được dự báo sẽ giảm xuống còn 60 USD/thùng, thấp hơn khoảng 20% từ mức giá hiện tại và khoảng 25% từ mức giá trung bình 80 USD/thùng của năm 2024.
Giá dầu tăng khoảng 1% trong phiên giao dịch ngày 22/11 lên mức cao nhất trong hai tuần, vì chiến sự leo thang ở Ukraine trong tuần này đã làm tăng rủi ro địa chính trị trên thị trường.
Giá dầu tăng gần 2% trong phiên giao dịch ngày 21/11 vì căng thẳng giữa Nga và Ukraine nhanh chóng leo thang khi các nước phóng tên lửa vào nhau, khiến thị trường lo ngại về nguồn cung dầu thô nếu xung đột lan rộng.
Trong tuần tới từ 8/6 đến 12/6, thị trường chứng khoán ghi nhận 33 trường hợp chốt ngày giao dịch không hưởng quyền nhằm thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu cho cổ đông.