Phiên 28/10, giá vàng trong nước đồng loạt lao dốc mạnh. Trên thị trường thế giới, giá vàng tiếp tục giảm và có thời điểm thủng mốc 4.000 USD/ounce, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt làm giảm nhu cầu tài sản trú ẩn.
Nếu như tuần trước giá vàng liên tục phá đỉnh thì tuần này giá vàng trải qua cú lao dốc mạnh. Chuyên gia cho rằng nhà đầu tư nên cẩn trọng khi tham gia thị trường vàng trong giai đoạn này.
Giá vàng trong nước giảm mạnh khi vàng thế giới mất hơn 5% - mức giảm mạnh nhất trong vòng 5 năm trở lại đây do áp lực chốt lời sau đợt tăng mạnh mẽ kéo dài nhiều phiên.
Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), tiêu thụ vàng trang sức tại Ấn Độ giảm 2% trong năm ngoái xuống còn 563,4 tấn, do chi tiêu người tiêu dùng chậm lại, xu hướng coi vàng là tài sản đầu tư gia tăng và giá tăng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Chính phủ sẽ hoàn thiện hành lang pháp lý để hình thành, phát triển các thị trường tài chính, vàng, bất động sản trong năm 2026.
Theo Vietcombank và Techcombank, trong giai đoạn hoàn thiện hệ thống để tự sản xuất, việc tạo cơ chế pháp lý cho việc được thuê gia công tại đơn vị đủ điều kiện, năng lực sẽ góp phần giảm tải áp lực cho các ngân hàng.
Ngân hàng này tuyển dụng vị trí Chuyên viên giao dịch vàng cấp cao (Senior Gold Trader) tại Hà Nội, chuẩn bị nguồn lực để tham gia sâu vào lĩnh vực kinh doanh vàng.
PGS.TS Nguyễn Hữu Huân cảnh báo giá vàng thế giới đã tăng rất mạnh, nên rủi ro khi mua vàng thời điểm này là cao. Người dân cần theo dõi sát thông tin chính thống, tránh rơi vào bẫy ‘sốt ảo’.
Thị trường vàng đang trong tình trạng khan hiếm nguồn cung. Điều này khiến nhiều người rao bán vàng trên mạng xã hội với giá cao hơn 10 - 15 triệu đồng/lượng so với niêm yết.
Dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) tổng hợp trên số liệu của IMF và các ngân hàng trung ương cho thấy các ngân hàng trung ương toàn cầu đã mua ròng 15 tấn vàng trong tháng 8/2025.
Từ ngày 10/10, thuế xuất khẩu đối với đồ trang sức và các bộ phận của đồ trang sức bằng kim loại quý khác, đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim loại quý được giảm từ 1% xuống còn 0%.
Đến sáng 21/1, gần như toàn bộ ngành chứng khoán đã công bố báo cáo tài chính quý cuối năm. Bức tranh lợi nhuận ngành chứng khoán quý IV/2025 ghi nhận sự phân hóa khi nhiều công ty tăng trưởng kỷ lục, trong khi một số đơn vị vẫn gặp khó.