|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá thép xây dựng hôm nay 15/4: Giá thép thanh tăng trở lại, đạt mức 5.065 nhân dân tệ/tấn

09:56 | 15/04/2022
Chia sẻ
Giá thép hôm nay tăng lên mức 5.065 nhân dân tệ/tấn trên Sàn giao dịch Thượng Hải. Các nhà sản xuất thép hàng đầu Nhật Bản đang thực hiện tăng giá thép và dự kiến sẽ tiếp tục điều chỉnh giá trong năm nay do chi phí vận tải đang trên đà tăng cao.

Giá thép hôm nay trên Sàn giao dịch Thượng Hải

Xem thêm: Giá thép xây dựng hôm nay 18/4  

Giá thép hôm nay giao tháng 10/2022 trên Sàn giao dịch Thượng Hải tăng 82 nhân dân tệ lên mức 5.065 nhân dân tệ/tấn tại thời điểm khảo sát vào lúc 9h45 (giờ Việt Nam).

Tên loại

Kỳ hạn

Ngày 15/4

Chênh lệch so với giao dịch trước đó

Giá thép

Giao tháng 10/2022

5.065

+82

Giá đồng

Giao tháng 5/2022

74.810

+870

Giá kẽm

Giao tháng 5/2022

28.105

-230

Giá niken

Giao tháng 5/2022

227.830

+6.830

Giá bạc

Giao tháng 6/2022

5.230

-12

Bảng giá giao dịch tương lai của một số kim loại trên Sàn Thượng Hải (Đơn vị: nhân dân tệ/tấn). Tổng hợp: Thảo Vy

Các nhà sản xuất hàng đầu Nhật Bản đang chủ trương tăng giá các mặt hàng thép và dự kiến sẽ còn triển khai nhiều điều chỉnh hơn nữa trong thời gian tới, The Japan Times đưa tin.

Biểu đồ quặng sắt tại Sàn giao dịch Thượng Hải (Nguồn: SHFE)

Theo phát ngôn viên của JFE Holdings Inc., công ty sẽ tăng giá thêm 20.000 yen/tấn (tương đương khoảng 160 USD/tấn) đối với tất cả các sản phẩm từ tháng 4 để bù đắp cho chi phí than cốc và quặng sắt tăng cao.

Người này cũng cho biết, nhiều khả năng công ty sẽ tăng thêm giá trong năm nay vì chi phí vận tải cũng đang trên đà đi lên. JFE ước tính, giá thép trung bình của họ là 115.000 yen/tấn trong quý đầu tiên của năm 2022.

Đồng thời, Nippon Steel Corp. cũng đã tăng giá thép tấm trong nước - được sử dụng trong xây dựng và điện tử - thêm 10.000 yen/tấn đối với các hợp đồng giao ngay được chuyển đi trong tháng 5.

Nhà sản xuất thép lớn nhất Nhật Bản này đã cảnh báo về nhiều đợt tăng giá hơn nữa trong năm nay. Nippon ước tính, giá thép trung bình của công ty là 130.000 yen/tấn trong quý đầu tiên.

Hơn 40% lượng thép của hai công ty hàng đầu Nhật Bản kể trên được dành để xuất khẩu với các nhà sản xuất ô tô là khách hàng lớn nhất.

Giá của hai nguyên liệu đầu vào chính để sản xuất thép, gồm quặng sắt và than, đã tăng khi Nga tấn công Ukraine làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu cung.

Theo đó, giá than luyện cốc của Australia đã tăng 45% trong năm nay, trong khi giá quặng sắt ở Singapore tăng khoảng 27%.

Ảnh: TA TRADING

Theo ông Takeshi Irisawa, Nhà phân tích tại Tachibana Securities Co. (Tokyo): “Thật khó để dự đoán nhu cầu đối với thép sẽ như thế nào trong tương lai. Cân bằng cung cầu không phải là điều xấu trên toàn cầu, mà trái lại làm cho các nhà sản xuất thép trong nước dễ dàng hơn trong việc tăng chi phí”.

Trước đó, vào tháng 2, ông Takahiro Mori, Phó Chủ tịch điều hành của Nippon Steel, đã nhận định rằng, sẽ có sự gia tăng các hợp đồng dài hạn với các nhà sản xuất trong nước trong nửa năm bắt đầu từ tháng 4.

Giá thép xây dựng hôm nay tại thị trường trong nước

Bảng giá thép miền Bắc hôm nay:

Ảnh: Steelonline 

Bảng giá thép miền Nam hôm nay:

 Ảnh: Steelonline 

Bảng giá thép miền Trung hôm nay:

 Ảnh: Steelonline 

>>> Xem thêm: Giá sắt thép


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Thảo Vy

Việt Nam chính thức nâng hạng ‘thị trường mới nổi thứ cấp’: Cơ hội đón dòng vốn từ khối tài sản 20.000 tỷ USD
Thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ chính thức rũ bỏ "thị trường cận biên" để thăng hạng lên "thị trường mới nổi thứ cấp" theo xếp hạng của tổ chức FTSE Russell. Sự kiện đánh dấu thành quả sau 30 năm phát triển và mở ra cơ hội lớn để đón các dòng vốn đầu tư quốc tế.