|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Cần biết

Giá sầu riêng ngày 12/6 đi ngang diện rộng

09:53 | 12/06/2024
Chia sẻ
Sáng ngày 12/6, giá sầu riêng không ghi nhận biến động mới. Sau đợt hạn mặn vừa qua, người dân Bến Tre đang tất bật sử dụng các giải pháp kỹ thuật để phục hồi vườn cây sầu riêng.

Cập nhật giá sầu riêng hôm nay 12/6/2024

Qua khảo sát, giá sầu riêng hôm nay tiếp tục dao động trong khoảng 48.000 - 95.000 đồng/kg tại ba thị trường Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.

Trong đó, giá sầu riêng tại khu vực Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ đang được thu mua với mức giá ngang nhau. Tại đây, nhóm sầu Ri6 đẹp lựa và mua xô đang có giá dao động quanh ngưỡng 48.000 - 65.000 đồng/kg. Và 75.000 - 95.000 đồng/kg là mức giá áp dụng cho các mặt hàng sầu Thái lựa đẹp và mua xô.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá sầu riêng đang được bán với giá thấp hơn một chút. Theo đó, nhóm sầu Ri6 đang được bán với giá khoảng 48.000 - 63.000 đồng/kg. Trong khi nhóm sầu Thái đang được thu mua với giá trong khoảng 71.000 - 92.000 đồng/kg.

*(Đơn vị tính: đồng/kg)

Tên loại Sầu Riêng

Ngày 11/6/2024

Ngày 12/6/2024

Thay đổi

KHU VỰC MIỀN TÂY NAM BỘ

RI6 Đẹp Lựa

63.000 – 65.000

63.000 – 65.000

-

RI6 Xô

48.000 – 50.000

48.000 – 50.000

-

Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa

94.000 – 95.000

94.000 – 95.000

-

Sầu Riêng Thái Mua Xô

75.000 – 77.000

75.000 – 77.000

-

KHU VỰC MIỀN ĐÔNG NAM BỘ

RI6 Đẹp Lựa

63.000 – 65.000

63.000 – 65.000

-

RI6 Xô

48.000 – 50.000

48.000 – 50.000

-

Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa

94.000 – 95.000

94.000 – 95.000

-

Sầu Riêng Thái Mua Xô

75.000 – 77.000

75.000 – 77.000

-

KHU VỰC TÂY NGUYÊN

RI6 Đẹp Lựa

61.000 – 63.000

61.000 – 63.000

-

RI6 Xô

48.000 – 50.000

48.000 – 50.000

-

Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa

90.000 – 92.000

90.000 – 92.000

-

Sầu Riêng Thái Mua Xô

71.000 – 72.000

71.000 – 72.000

-

Số liệu: Chogia.vn

*Trên đây là bảng giá sầu riêng tham khảo được thương lái thu mua tại vườn ở các khu vực Miền Tây Nam Bộ, Miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên. Tùy theo đoạn đường hay khu vực vận chuyển mà giá cả sẽ có sự chênh lệch ít nhiều.

 

Tập trung phục hồi vườn sầu riêng sau hạn mặn tại Bến Tre

Khi những cơn mưa đầu mùa rơi xuống, gia đình ông Lê Văn Mảnh ở ấp Trung Hiệp, xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, lại bận rộn chăm sóc 160 gốc sầu riêng trên khu đất rộng 8.000m². Trải qua hơn 30 năm gắn bó với nghề trồng sầu riêng, gia đình ông đã nhiều lần chịu thiệt hại nặng nề do hạn mặn. 

Ông Mảnh chia sẻ: “Từ năm 1998, tôi bắt đầu trồng sầu riêng và đã chứng kiến nhiều lần cây bị chết do ảnh hưởng của nước mặn. Đặc biệt, năm 2016 là thời điểm thiệt hại nặng nề nhất khi hầu hết vườn cây hàng chục năm tuổi bị nước mặn tấn công, lá cháy và cây chết, khiến gia đình phải mất nhiều năm để trồng lại từ đầu. Kể từ đó, gia đình chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng bằng cách trữ nước ngọt trong mùa hạn mặn và tham gia các lớp tập huấn để biết cách chăm sóc cây sau khi bị hạn mặn”.

Sau mùa hạn mặn, gia đình ông Mảnh phải thuê công nhân để đào lớp đất quanh gốc cây và rải vôi đá để điều chỉnh độ pH trong đất, giúp phục hồi rễ. Họ còn tưới dưỡng rễ, bón phân lân và phân hữu cơ để giúp cây phục hồi. Ông Mảnh cho biết, trung bình mỗi gốc sầu riêng cần chi phí khoảng 500.000 đồng cho công nhân và phân bón để phục hồi sau hạn mặn. Sau một vài tháng cây hồi phục, họ mới có thể tiến hành xử lý cho cây ra hoa cho vụ sau.

Những ngày này, ông Bùi Văn Chiến ở xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, cũng đang bận rộn cùng hai người công nhân đào lớp đất quanh 100 gốc sầu riêng của mình và bón phân để cây phục hồi. 

Ông Chiến nói: “Ở khu vực này, gia đình nào trồng sầu riêng cũng đều phải đào đất, bón vôi và phân hữu cơ để giúp cây phục hồi sau đợt hạn mặn vừa qua. Mặc dù người dân đã tích trữ nước đầy đủ nhưng nắng nóng kéo dài đã gây ra tình trạng lá cây cháy và cây kiệt sức. Do đó, ngay khi mưa xuống, chúng tôi phải nhanh chóng có biện pháp phục hồi cho cây, nếu không cây sẽ suy kiệt và chết dần. Dù chi phí khá cao, nhưng với giá trị kinh tế lớn của cây sầu riêng, người dân vẫn đầu tư, chăm sóc kỹ lưỡng với hy vọng cây sẽ sớm hồi phục và cho trái ở vụ kế tiếp”.

Ông Đặng Văn Dũng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hưng Khánh Trung B, cho biết: “Xã có khoảng 105ha sầu riêng, trong đó 90ha đang cho quả. Trong đợt hạn mặn vừa qua, nhờ việc chuẩn bị kỹ lưỡng như trữ nước tại các công trình cống đập, mương vườn và các dụng cụ chứa nước nên thiệt hại đối với sầu riêng không đáng kể. Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng kéo dài đã làm một số vườn cây bị cháy lá và mất sức, một số cây thậm chí đã chết. Hiện nay, người dân đang tích cực thực hiện các biện pháp phục hồi vườn cây để chuẩn bị cho mùa vụ sắp tới”, theo Báo Đồng Khởi.

Minh Thư