|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá mít Thái sau Tết tăng mạnh

06:46 | 28/02/2024
Chia sẻ
Tại Tiền Giang, thời điểm sau Tết Nguyên đán, thị trường nông sản đang sôi động trở lại và giá nhiều loại trái cây chủ lực; trong đó có mít Thái tăng giá mạnh, nông dân rất phấn khởi.

Vườn mít Thái của gia đình ông Lê Văn Minh, cư ngụ ấp 2, xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy. (Ảnh: TTXVN).

Theo chị Nguyễn Phương Ngọc, thương lái thu mua mít Thái tại huyện Cai Lậy, những ngày cuối tháng 2/2024, giá mít Thái loại I vọt lên gần 30.000 đồng/kg, mít Thái loại II khoảng 25.000 đồng/kg, loại thấp nhất cũng trên 10.000 đồng/kg, tăng gần gấp đôi so với tháng trước.

Ông Nguyễn Minh, nông dân trồng mít Thái ở phường 5, thị xã Cai Lậy vui mừng cho biết, ông vừa bán được hơn 100 kg mít Thái, giá bình quân 20.000 đồng/kg, thu 2 triệu đồng. Theo ông Minh, mít Thái đang có giá nhưng do mùa khô hạn vào cao điểm nên nguồn sản lượng mít còn trong vườn nhà dân không nhiều.

Theo đánh giá của ngành chức năng, thời điểm hiện nay, nông dân địa phương đang chủ yếu tập trung xử lý, bơm tát chống hạn kết hợp chăm sóc phục hồi vườn mít ứng phó tình hình thời tiết khô hạn kéo dài, bảo vệ vườn cây và chuẩn bị cho các vụ thu hoạch giữa và cuối năm tới bội thu. Do vậy, nguồn cung không nhiều là một trong những nguyên nhân giúp giá mít Thái tăng mạnh sau Tết.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Mẫn cho biết, Tiền Giang hiện có gần 15.000 ha mít Thái chuyên canh, tập trung nhiều nhất ở các huyện, thị vùng kiểm soát lũ phía Tây như: Cái Bè, Cai Lậy, Châu Thành, Tân Phước, thị xã Cai Lậy. Sản lượng thu hoạch mỗi năm ước trên 300.000 tấn quả.

Mít Thái thích hợp với thổ nhưỡng địa phương, cho năng suất cao và đầu ra thuận lợi, vừa tiêu thụ trong nước vừa được thị trường xuất khẩu ưa chuộng, nhất là Trung Quốc.

Tại xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, nông dân đã chuyển đổi hàng trăm ha đất canh tác nằm trong vùng ngập lũ, điều kiện sản xuất khó khăn, sang trồng mít Thái mang lại thu nhập cao; giúp nhiều nông hộ tạo dựng cơ nghiệp bền vững, trở thành tỷ phú nông thôn.

Đơn cử như ông Nguyễn Văn Nhã, ở ấp 7, xã Mỹ Thành Nam chuyển đổi 2,2 ha đất trồng lúa sang trồng chuyên canh mít Thái.

Ông Nhã cho biết, mít Thái trồng sau 3 năm đã cho trái và cho thu hoạch gần như quanh năm, năng suất cao, bình quân đạt 25 đến 30 tấn/ha/năm. Với 2,2 ha mít Thái, hàng năm, sau khi trừ chi phí, ông còn thu lãi gần 1 tỷ đồng.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Mỹ Thành Nam Nguyễn Văn Hát cho biết, nhằm phát huy tiềm năng và thế mạnh cây mít Thái trên vùng ngập lũ phía Tây tỉnh Tiền Giang, Mỹ Thành Nam đã thành lập Tổ hội nông dân trồng chuyên canh mít Thái, với gần 20 hộ dân tham gia trên diện tích canh tác khoảng 20 ha.

Qua đó, chuyển giao kỹ thuật thâm canh, tiến tới lập hồ sơ cấp mã số vùng trồng nhằm xuất khẩu mít Thái chính ngạch sang thị trường Trung Quốc, giúp nông dân giảm nghèo bền vững.

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Mẫn, gần đây, nắm bắt thời cơ nhiều loại trái cây đặc sản có lợi thế cạnh tranh như: mít, sầu riêng, thanh long… được chấp nhận xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc, Tiền Giang tập trung chuyển giao kỹ thuật thâm canh theo hướng GAP, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng chất lượng nguồn nông sản hàng hóa gắn với khuyến khích các tổ chức, cá nhân, nông dân thiết lập vùng chuyên canh, triển khai việc cấp mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang cho biết, toàn tỉnh hiện có trên 8.500 ha mít được cấp mã số vùng trồng, 299 mã số cơ sở đóng gói sầu riêng, mít, xoài, thanh long…. xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc.

Địa phương đang kỳ vọng với nỗ lực đáp ứng tiêu chí xuất khẩu chính ngạch trái cây nói chung, mít Thái nói riêng giúp ngành hàng trái cây Tiền Giang phát triển bền vững, nông dân giảm nghèo, tạo dựng nên cơ nghiệp, góp phần xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!

Minh Trí

[Cập nhật 22/10] KQKD ngân hàng 9 tháng: Ngân hàng đầu tiên có lợi nhuận giảm trong quý III
Loạt ngân hàng đã công bố kết quả kinh doanh sơ bộ 9 tháng đầu năm với mức tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số. Mức tăng trưởng cao nhất ghi nhận đến thời điểm hiện tại là ABBank với lợi nhuận 9 tháng tăng 85% so với cùng kỳ.