Trước diễn biến dịch bệnh phức tạp trên gia súc, gia cầm, tỉnh Tây Ninh và Lai Châu thực hiện các giải pháp ứng phó quyết liệt nhằm ngăn chặn dịch lây lan ra diện rộng.
Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ NN&MT) nhận định, nguy cơ dịch bệnh tiếp tục phát sinh và lây lan trong thời gian tới là rất cao, nguyên nhân chủ yếu là do chăn nuôi nhỏ lẻ còn khá phổ biến, chiếm tỷ lệ cao, không bảo đảm an toàn sinh học.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa, đến sáng 12/8, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại gần 3.000 hộ, 882 thôn của 115/166 xã, phường. Ngành nông nghiệp buộc phải tiêu hủy hơn 24.000 con lợn, tổng trọng lượng hơn 1.540 tấn.
Kết quả điều tra xác định từ năm 2022 đến 2024, đường dây này đã đưa khoảng 3.400 viên kim cương nhập lậu, tổng trị giá ước tính hơn 500 tỷ đồng, vào hệ thống bán lẻ của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).