OPEC+ đang chìm sâu vào khủng hoảng khi cuộc chiến ngày càng tồi tệ giữa Arab Saudi và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngăn liên minh dầu mỏ tăng nguồn cung ra thị trường.
Cuộc đối đầu căng thẳng giữa Arab Saudi và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đang khiến nền kinh tế toàn cầu phải đoán xem giá dầu sẽ tăng bao nhiêu trong tháng tới.
Xu hướng tiết kiệm nhiên liệu và cách mạng xanh đang tạo ra biến động trong doanh số bán dầu thô, OPEC có khả năng sẽ kiềm soát sản lượng để tránh cung vượt cầu.
Theo Tổng cục Hải quan, giá dầu thô xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 5 đạt 516 USD/tấn, tăng gấp đôi so với tháng 5/2020. Giá dầu thô xuất khẩu tháng 4 đạt 498 USD/tấn, tăng gấp gần 4 lần so với tháng 4/2020.
OPEC+ ngày càng tự tin vào đà phục hồi của nền kinh tế toàn cầu, bằng chứng là liên minh dầu mỏ đã nhất trí tăng sản lượng khai thác dầu trong những tháng tới.
Giá dầu thế giới đã tăng hơn 2% trong phiên 12/2 và chạm mức cao nhất trong hơn một năm nhờ hy vọng rằng một gói kích thích mới sẽ giúp thúc đẩy nền kinh tế Mỹ và nhu cầu nhiên liệu.
Lượng dầu thô tồn kho tích lũy trong thời kỳ đại dịch "bốc hơi" nhanh hơn nhiều so với dự đoán của các chuyên gia, giá dầu nhờ đó có thêm một động lực mới.
Giá dầu thô rơi xuống mức âm có thể không đáng lo ngại như nhiều người lầm tưởng và nó không phản ánh toàn bộ tình trạng của thị trường dầu mỏ, ngân hàng Oversea-Chinese Banking Corporation LTD (OCBC) cho biết.
Mỹ không xuất khẩu nhiều dầu thô sang Trung Quốc, tuy nhiên nguồn cung dầu thô giá rẻ mới của Iran có thể gây ra áp lực lên giá dầu Brent và dầu WTI. Vì vậy, ngành năng lượng Mỹ có thể chịu một số thiệt hại lớn do chi phí sản xuất cận biên ở Mỹ cao hơn ở Trung Đông.
Tuần này, thị trường sẽ chú ý đến dữ liệu nguồn cung dầu thô toàn cầu và triển vọng nhu cầu năng lượng toàn cầu ảnh hưởng thế nào tới giá xăng dầu sau khi giá dầu giảm tới 11% vào tuần trước.
Hôm 21/12, Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết, tổng sản lượng dầu của Mỹ sẽ gần bằng sản xuất của cả hai nước Nga và Arab Saudi cộng lại vào năm 2025.
Các nhà sản xuất dầu Bắc Mỹ, đã tăng chi tiêu để tận dụng mức giá cao trong năm nay, sẽ phải thu hồi khoản đầu tư vì lượng dự trữ nhiên liệu của tháng 11 gây lo ngại về sự thặng dư trong năm 2019, các giám đốc điều hành ngành năng lượng cho biết.
Thị trường khép lại phiên giao dịch trong trạng thái tích cực với sắc xanh chiếm ưu thế trên cả ba sàn. Dòng tiền duy trì ở mức cao và lan tỏa ở nhiều nhóm ngành, dù áp lực bán mạnh tại nhóm bất động sản vốn hóa lớn, đặc biệt là “họ Vin”, tiếp tục kìm hãm đà tăng của các chỉ số.