Theo số liệu của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, đất trong làng xã tại các vùng như Sơn Tây, Hòa Lạc, Thạch Thất, Hoài Đức,... đang có giá khoảng 25 - 30 triệu đồng/m2, tăng khoảng 50% so với năm 2019.
Từ cuối 2017, đất Hòa Lạc đã bắt đầu tăng, giới đầu cơ bất động sản săn lùng gom đất chờ quy hoạch. Cũng chính vì thế mà cò đất đua nhau thao túng, làm giá thị trường.
Bà Vũ Thị Chân Phương cho biết trong thời gian tới UBCKNN sẽ tập trung triển khai đưa vào vận hành cơ chế đối tác bù trừ trung tâm, đề xuất sửa đổi Luật Chứng khoán, nghiên cứu các giải pháp liên quan đến giới hạn sở hữu nước ngoài,...nhằm tăng tính minh bạch và sức hút của thị trường Việt Nam.