|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá cao su kỳ hạn tại Tokyo ngày 25/1 tăng ngày thứ hai liên tiếp

10:47 | 25/01/2017
Chia sẻ
Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark ngày 25/1 tăng ngày thứ hai liên tiếp.

Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark ngày 25/1 tăng ngày thứ hai liên tiếp, hồi phục từ mức thấp nhất gần 2 tuần đạt được trong tuần này, do các nhà đầu tư mua trở lại, do đồng yên suy yếu so với đồng đô la Mỹ.

Yếu tố cơ bản

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo, giá cao su giao kỳ hạn tháng 6 tăng 0,9 yên, hoặc 0,3%, lên 294,7 yên (tương đương 2,59 USD)/kg, sau khi tăng 2,6% phiên trước đó. Giá cao su ngày thứ hai (23/1) giảm xuống còn 282,3 yên/kg, mức thấp nhất kể từ ngày 11/1.

Tổng thốn Mỹ, Donald Trump kêu gọi giám đốc điều hành nhà sản xuất ô tô Big Three, Mỹ xây dựng nhiều nhà máy ô tô tại nước này, cam kết của ông mang lại nhiều việc làm cho Mỹ và không khuyến khích ngành công nghiệp ô tô đầu tư sang Mexico.

Tin tức thị trường

Đồng đô la Mỹ tăng 0,1%, lên 113,93 yên ngày thứ tư (25/1). Đồng đô la Mỹ tăng khoảng 1% phiên trước đó, hồi phục từ mức 112,52, mức thấp nhát kể từ cuối tháng 11/2016. Một đồng yên suy yếu khiến tài sản mua bằng đồng yên Nhật đắt hơn khi mua bằng tiền tệ khác.

Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng 1,7% ngày thứ tư (25/1), sau khi chứng khoán Mỹ hồi phục mạnh mẽ, do các nhà đầu tư tập trung vào khuyến khích kinh tế và báo cáo thu nhập hàng quý.

Giá dầu giảm ngày thứ tư (25/1), rời bỏ chuỗi tăng 4 phiên liên tiếp, do dự trữ của Mỹ gia tăng gây áp lực thị trường, bù đắp xu hướng cắt giảm sản lượng được thông báo bởi OPEC và các nhà sản xuất khác.

Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 24/1

gia cao su ky han tai tokyo ngay 251 tang ngay thu hai lien tiep

Vũ Lanh

[Infographic] Bức tranh kinh tế vĩ mô 4 tháng đầu năm qua các con số
Trong 4 tháng đầu năm, xuất hiện nhiều điểm sáng của nền kinh tế như: Xuất siêu hơn 8 tỷ USD, sản xuất công nghiệp phục hồi tăng trưởng 6%, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt trên 6,2 triệu lượt khách, cao hơn cả cùng kỳ năm 2019. Dù vậy, nền kinh tế vẫn gặp nhiều khó khăn, số doanh nghiệp rút lui vẫn cao hơn cả số doanh nghiệp gia nhập thị trường.