|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Ghé thăm siêu dự án Khu du lịch Tam Chúc 11.000 tỉ đồng những ngày đầu xuân Kỷ Hợi

18:57 | 09/02/2019
Chia sẻ
Chủ đầu tư của Khu du lịch Tam Chúc là Công ty Xây dựng Xuân Trường của tỉ phú Nguyễn Văn Trường (hay còn gọi là Xuân Trường). Đây là đơn vị được biết đến với các dự án “khủng” hàng chục nghìn tỉ đồng như Khu du lịch Tràng An – chùa Bái Đính, Khu du lịch Hồ Núi Cốc…

Khu du lịch Tam Chúc được mệnh đanh là “Vịnh Hạ Long trên cạn” nằm tại thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Năm 2006, tỉnh Hà Nam phê duyệt quy hoạch Khu du lịch Tam Chúc – Ba Sao với chức năng văn hoá tâm linh – nghỉ dưỡng sinh thái – vui chơi giải trí với tổng vốn đầu tư gần 11.000 tỉ đồng. Khu du lịch Tam Chúc có tổng diện tích gần 5.100 ha, trong đó diện tích hồ nước 1.000 ha, núi đá tự nhiên rộng 3.000 ha và các thung lũng 1.100 ha.

Chủ đầu tư của dự án là Công ty Xây dựng Xuân Trường của tỉ phú Nguyễn Văn Trường (hay còn gọi là Xuân Trường). Được biết, đây là đơn vị đầu tư Khu du lịch Tràng An – chùa Bái Đính. Năm 2016, tỉ phú Xuân Trường đã chính thức động thổ xây dựng Khu du lịch Hồ Núi Cốc (tỉnh Thái Nguyên) với diện tích gần 19.000 ha, tổng mức đầu tư 15.000 tỉ đồng.

Dưới đây là những hình ảnh mới nhất được chúng tôi ghi lại tại dự án Khu du lịch Tam Chúc những ngày đầu xuân Kỷ Hợi 2019.

ghe tham sieu du an khu du lich tam chuc 11000 ti dong nhung ngay dau xuan ky hoi
Chùa Tam Chúc nhìn ra hồ Lục Nhạn. Ảnh: Phan Quân

Chùa Tam Chúc có cảnh quan “tiền lục nhạn, hậu thất tinh” (có nghĩa là mặt trước hồ có 6 quả núi giữa lòng hồ và phía sau chùa có 7 ngọn núi có thể phát sáng vào ban đêm). Trục thần đạo của chùa Tam Chúc gồm Chùa Ngọc, điện Tam Thế, điện Pháp Chủ, điện Quan Âm, cổng Tam Quan, phòng họp quốc tế.

ghe tham sieu du an khu du lich tam chuc 11000 ti dong nhung ngay dau xuan ky hoi
Cổng Tam Quan được xây dựng xong. Ảnh: Phan Quân

Phía trước chùa Tam Chúc là hồ Tam Chúc có diện tích mặt nước rộng tới 600 ha, có 6 ngọn núi đá mọc lên từ mặt nước, nên còn được gọi là hồ Lục Nhạc.

ghe tham sieu du an khu du lich tam chuc 11000 ti dong nhung ngay dau xuan ky hoi
Những tranh đá mô tả các sự tích của Đức Phật tại chùa Tam Chúc được các nghệ nhân Indonesia tạc bằng đá núi lửa. Ảnh: Phan Quân

Trong chùa Tam Chúc có 12.000 bức tranh đá miêu tả các sự tích của Đức Phật. Các bức tranh đá được tạc bằng đá núi lửa tại Indonesia, sau đó đưa sang Việt Nam.

ghe tham sieu du an khu du lich tam chuc 11000 ti dong nhung ngay dau xuan ky hoi
Phía trước điện Tam Thế. Ảnh: Phan Quân

Điện Tam Thế có chiều cao 39 mét, ba tầng mái cong, diện tích 5.400 mét vuông, quy mô này giúp 5.000 Phật tử có thể hành lễ cùng một lúc. Sân Điện Tam Thế có dựng chiếc vạc Phổ Minh khổng lồ.

ghe tham sieu du an khu du lich tam chuc 11000 ti dong nhung ngay dau xuan ky hoi
Ba pho tượng Phật Tổ bằng đồng đen tại điện Tam Thế, chùa Tam Chúc. Ảnh: Phan Quân

Trong điện Tam Thế dựng ba pho tượng Phật Tổ bằng đồng đen, mỗi bức nặng 200 tấn, phía sau là ba lá bồ đề dát vàng.

ghe tham sieu du an khu du lich tam chuc 11000 ti dong nhung ngay dau xuan ky hoi
Pho tượng Phật Thích Ca Mâu Ni tại điện Pháp Chủ. Ảnh: Phan Quân

Điện Pháp Chủ được thiết kế hai tầng mái cong, cao 31 mét, mặt sàn rộng 3.000 mét vuông. Tại điện Pháp Chủ có pho tượng Phật Thích Ca Mâu Ni bằng đồng nặng nguyên khối 150 tấn.

ghe tham sieu du an khu du lich tam chuc 11000 ti dong nhung ngay dau xuan ky hoi
Tượng Quan Âm Bồ Tát tại điện Quan Âm, chùa Tam Chúc. Ảnh: Phan Quân

Điện Quan Âm cao 30,5 mét, mặt sàn rộng 3.000 mét vuông. Bên trong điện Quan Âm dựng pho tượng Quan Âm Bồ Tát bằng đồng nguyên khối nặng 100 tấn.

ghe tham sieu du an khu du lich tam chuc 11000 ti dong nhung ngay dau xuan ky hoi
Chùa Ngọc trên đỉnh núi Thất Tinh. Ảnh: Hoàng Linh

Chùa Ngọc được xây dựng trên đỉnh núi Thất Tinh cao 468 mét, từ dưới chân núi, du khách leo 299 bậc thang để lên được chùa. Chùa được thi công bởi những nghệ nhân Ấn Độ giáo với thiết kế công phu.

ghe tham sieu du an khu du lich tam chuc 11000 ti dong nhung ngay dau xuan ky hoi
Vườn cột kinh đang được thi công tại chùa Tam Chúc. Ảnh: Phan Quân

Đặc biệt, tại chùa Tam Chúc còn có vườn cột kinh khổng lồ với 1.000 cột đá, mỗi cột cao 14 mét, nặng 200 tấn, làm từ chất liệu đá xanh Thanh Hoá.

Không những thế, trong chùa Tam Chúc còn trồng cây bồ đề có tuổi thọ lớn nhất thế giới do Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka tặng cho Việt Nam. Cây bồ đề này được chiết ra từ “Cây Bồ Ðề Vĩ Ðại Cát Tường” (Jaya Sri Maha Bodhi), ở Thánh tích Mahamegha, Cố đô Anuradhapura, Sri Lanka.

ghe tham sieu du an khu du lich tam chuc 11000 ti dong nhung ngay dau xuan ky hoi
Cây bồ đề 2.250 tuổi tại chùa Tam Chúc. Ảnh: Hoàng Linh

Cây bồ đề này có tuổi thọ cao nhất thế giới hiện nay, khoảng 2.250 tuổi. Năm 247 (trước công nguyên), Vua A Dục đã cho chiết một nhánh phía nam của cây bồ đề thiêng ở Bodh Gaya - Ấn Độ (nơi đức Phật thành đạo) và phái Công chúa Sanghamitta đem sang tặng cho quốc đảo Sri Lanka.

Dưới đây là một số hình ảnh khác về tiến độ thi công tại dự án Khu du lịch Tam Chúc tại thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

ghe tham sieu du an khu du lich tam chuc 11000 ti dong nhung ngay dau xuan ky hoi
Các hạng mục tại chùa Tam Chúc đang được gấp rút thi công. Ảnh: Phan Quân
ghe tham sieu du an khu du lich tam chuc 11000 ti dong nhung ngay dau xuan ky hoi
Khu vực sân trước tại chùa Tam Chúc đang được thi công. Ảnh: Phan Quân
Tháng 5/2019 tới đây, chùa Tam Chúc đăng cai Đại lễ Vesak năm 2019 (Đại hội Phật giáo thế giới). Đại lễ dự kiến có 1.500 chức sắc và lãnh đạo các giáo hội, hệ phái Phật giáo, nhà khoa học, nhà nghiên cứu Phật học… tại 90 – 100 quốc gia, vùng lãnh thổ và khoảng 10.000 Phật tử và người dân tham dự. Đây cũng là thời điểm khánh thành giai đoạn 1 của dự án. Công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2048 (xây dựng trong gần 50 năm).

Xem thêm

Phan Quân