|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Gelex chào mua công khai 22,3 triệu cổ phiếu Sotrans

23:55 | 11/01/2017
Chia sẻ
Nếu mua lại thành công số cổ phần này, Gelex sẽ nắm giữ 51% vốn Sotrans. Trong năm 2016, Gelex đang huy động được 1.800 tỷ đồng từ kênh trái phiếu. Huy động qua phát hành cổ phiếu đang được Tổng công ty này thực hiện, hiện chưa có kết quả chào bán.

Ngày 5/1/2017, HĐQT CTCP Kho vận miền Nam (Sotrans, mã STG-HoSE) đã thống nhất với phương án chào mua công khai 22.300.000 cổ phiếu STG do Tổng Công ty cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam (Gelex, mã GEX- UPCoM) đề xuất.

Trong thông báo của mình, HĐQT Sotrans cũng đề nghị Gelex tiếp tục hợp tác và hỗ trợ Sotrans trong hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất chào mua công khai.

Trước đó, vào ngày 22/12/2016, Gelex đã mua vào 21,3 triệu cổ phiếu STG với tổng số tiền hơn 550 tỷ đồng, qua đó trở thành cổ đông của công ty với tỷ lệ sở hữu 24,93%.

Giao dịch được thực hiện khá nhanh gọn, trong vỏn vẹn chưa đến một tuần từ 15/12/2016 đến 21/12/2017. Riêng ngày 21/12/2016, tổng cộng đã có hơn 20 triệu cổ phiếu được sang tay. Do sở hữu dưới 25% vốn Sotrans nên Gelex không cần chào mua công khai trong đợt mua trước đó.

Nếu mua lại thành công số cổ phần này, Gelex sẽ nắm giữ 51% vốn Sotrans.

Kế hoạch đầu tư vào Sotrans đã được Gelex thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. Tài trợ cho hoạt động M&A này, Gelex đã lên kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 1.550 tỷ đồng lên 2.322,5 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phần là 2:1.

Thông báo phát hành cổ phần được Gelex phát ra từ đầu tháng 10/2016. Thời hạn đăng ký mua dự kiến ban đầu là từ 1/11 đến 20/12/2016. Nhưng sau đó, thời hạn đăng ký đã được nới thêm tới 9/1/2017. Tuy vậy, Gelex đã kịp huy động 1.800 tỷ đồng thông qua kênh trái phiếu, kỳ hạn 3 năm.

Thanh Thủy

Liên tục tăng trưởng, FDI có trở thành 'trụ cột' cho nền kinh tế năm nay?
Trong tháng 4, lượng vốn FDI và số dự án đầu tư mới đạt mức cao nhất kể từ đầu năm. Xu hướng tích cực của dòng vốn FDI được kỳ vọng sẽ trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng, là 'trụ cột' quan trọng cho nền kinh tế trong bối cảnh đầu tư công chậm lại và đầu tư tư nhân vẫn ở mức rất thấp.