Dù người tiêu dùng Nhật Bản thắt chặt chi tiêu trong quý III vừa qua nhưng kinh tế nước này vẫn ghi nhận quý tăng trưởng thứ 7 liên tiếp, giai đoạn tăng trưởng dài nhất trong hơn một thập kỷ qua.
Chỉ số Nikkei 225 giảm hơn 1% dù GDP quý II của Nhật Bản bất ngờ tăng, vì giới đầu tư châu Á đang chờ đợi báo cáo kinh tế của Trung Quốc, dự kiến được công bố vào sáng nay.
Trong 11 tháng, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 839,75 tỷ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 20,53 tỷ USD.