|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

GDP Mỹ có thể tăng thêm 7.000 tỷ USD nhờ người nhập cư

14:00 | 10/02/2024
Chia sẻ
Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ, sản lượng kinh tế của nước này có thể sẽ tăng thêm 7.000 tỷ USD trong thập kỷ tới nhờ người lao động nhập cư.

Bảng tuyển dụng bên ngoài một nhà hàng ở Virginia, Mỹ. (Ảnh: Getty Images).

Trong báo cáo gần đây, Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) ước tính rằng nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ mở rộng thêm 7.000 tỷ USD trong thập kỷ tới khi người nhập cư tăng, giúp bổ sung lực lượng lao động và thúc đẩy nhu cầu hàng hoá cũng như dịch vụ.

Phát hiện của CBO đã củng cố nhận định của các nhà kinh tế khác. Trước đó, nhiều chuyên gia cho rằng người nhập cư đã giúp nền kinh tế Mỹ tránh được suy thoái, vì có nhiều công nhân hơn thì năng suất lao động sẽ cải thiện mà không khiến lạm phát tiền lương tăng đột biến.

Ông Phillip Swagel, Giám đốc CBO, chia sẻ hôm 7/2: “Vào năm 2033, lực lượng lao động sẽ lớn hơn hiện nay khoảng 5,2 triệu người, chủ yếu là do số nhập cư ròng tăng cao hơn”.

Vị giám đốc nhấn mạnh khi Mỹ có thêm lao động, sản lượng sẽ gia tăng và chính phủ sẽ thu được nhiều thuế hơn.

Ông Swagel nói thêm: “Do những thay đổi về lực lượng lao động như vậy, chúng tôi ước tính rằng từ năm 2023 đến năm 2034, GDP của Mỹ sẽ tăng khoảng 7.000 tỷ USD và doanh thu thuế sẽ tăng thêm 1.000 tỷ USD so với trước”.

CBO nhận thấy số người nhập cư ròng đã đi lên kể từ năm 2022 và dự kiến sẽ tiếp tục tăng cho đến năm 2026.

 

Theo Business Insider, lượng người nhập cư tăng đã thể hiện rõ một trong những điểm mạnh nhất của Mỹ hiện nay: khả năng tránh được quả bom hẹn giờ về nhân khẩu học mà các nền kinh tế phát triển khác như Nhật Bản đang phải đối mặt.

CBO cho biết phần lớn người nhập cư đến Mỹ đang ở độ tuổi lao động từ 25 đến 54. Điều này thường mang lại lợi ích đáng kể cho nền kinh tế khi họ tiếp tục làm việc trong nhiều năm sau khi đến Mỹ.

Một tác động dây chuyền khác của làn sóng nhập cư ở Mỹ là nhu cầu nhà ở mới. Trong báo cáo, CBO nhận định: “Bởi vì mới đầu những người nhập cư thường sống với gia đình hoặc bạn bè, sau đó mới dần chuyển sang nhà riêng...

...tỷ lệ nhập cư cao trong giai đoạn 2022 đến 2026 sẽ tiếp tục thúc đẩy hoạt động xây dựng nhà ở mới trong nửa sau thập niên 2020”.

 Xu hướng nhập cư cũng được Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell quan tâm. Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với CBS vào tuần trước, ông nói “nền kinh tế Mỹ đã được hưởng lợi từ người nhập cư” trong thời gian dài.

“Những người nhập cư đến và có xu hướng làm việc với tốc độ tương đương hoặc cao hơn những người dân địa phương”, Chủ tịch Fed cho hay.

Khả Nhân