|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Gã khổng lồ dầu khí châu Âu phát hiện mỏ dầu trữ lượng hơn 10 tỷ thùng

01:00 | 28/04/2024
Chia sẻ
Ngày 26/4, Công ty dầu khí Bồ Đào Nha Galp Energia công bố giai đoạn đầu thăm dò mỏ dầu Mopane, ngoài khơi Namibia, đã phát hiện trữ lượng 10 tỷ thùng.

(Ảnh minh hoạ: Getty Images).

Ngày 26/4, Công ty dầu khí Bồ Đào Nha Galp Energia công bố giai đoạn đầu thăm dò mỏ dầu Mopane, ngoài khơi Namibia, đã phát hiện trữ lượng 10 tỷ thùng.

Trong thông cáo của mình, công ty đa quốc gia này cho biết chỉ riêng tại khu phức hợp Mopane, dù chưa khoan các giếng thăm dò và đánh giá bổ sung, ước tính trữ lượng dầu tại chỗ đã là hơn 10 tỷ thùng.

Galp Energia giải thích rằng các hoạt động thử nghiệm đã được thực hiện trên giếng Mopane-1X vào tháng 1 và trên giếng Mopane-2X từ tháng Ba đến đầu tháng Tư, phát hiện ra các cột dầu nhẹ với trữ lượng đáng kể trong cát chứa chất lượng cao.

Mỏ Mopane nằm ở lưu vực Orange, dọc theo bờ biển Namibia, nơi các công ty dầu mỏ lớn như Shell và TotalEnergies đã có một số phát hiện về dầu khí.

Theo Galp Energia, tốc độ dòng chảy thu được trong quá trình thử nghiệm đã đạt mức tối đa với giới hạn cho phép là 14.000 thùng mỗi ngày, khiến Mopane được đánh giá là một phát hiện thương mại lớn.

Công ty này trước đó cho biết rằng họ có kế hoạch khởi động một quy trình thu hút những nhà đầu tư khác vào các dự án của mình ở Namibia, hứa hẹn sẽ đạt đến mức độ phát triển quy mô lớn.

Chủ tịch Phòng Năng lượng châu Phi, NJ Ayuk, gần đây lưu ý rằng Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) muốn lấp đầy khoảng trống do sự ra đi của một số thành viên, bao gồm cả Angola, bằng cách thu hút Namibia, nơi những phát hiện dầu mỏ mới nhất có thể cho phép nước này vươn lên vị trí thứ tư trong số các nước sản xuất dầu mỏ lớn nhất ở châu Phi vào năm 2030.

Trung Khánh

Data Talk | The Catalyst: Mùa BCTC Q4/2025 – Cơ hội nào cho doanh nghiệp có KQKD thực chất?
Mùa báo cáo tài chính quý IV/2025 diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán duy trì trạng thái tích cực và kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận đã phản ánh phần nào vào giá cổ phiếu. Khi mặt bằng định giá không còn thấp, câu hỏi trọng tâm của thị trường không chỉ là doanh nghiệp “lãi bao nhiêu”, mà là lợi nhuận đến từ đâu và có thể duy trì trong năm 2026 hay không.