|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Fitch nâng xếp hạng nợ của chính phủ Hy Lạp lên một bậc

20:45 | 11/08/2018
Chia sẻ
Cơ quan xếp hạng tín nhiệm Fitch (Mỹ) ngày 11/8 quyết định nâng xếp hạng nợ của chính phủ Hy Lạp một bậc từ “B” lên “BB-” nhờ thỏa thuận gần đây với châu Âu hỗ trợ đáng kể Hy Lạp trong việc giảm nợ.
fitch nang xep hang no cua chinh phu hy lap len mot bac Moody's và Fitch lần đầu xếp hạng tín nhiệm Home Credit Việt Nam
fitch nang xep hang no cua chinh phu hy lap len mot bac

Người dân Hy Lạp mua sắm tại một chợ ở Athens. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cơ quan xếp hạng tín nhiệm Fitch (Mỹ) ngày 11/8 quyết định nâng xếp hạng nợ của chính phủ Hy Lạp một bậc từ “B” lên “BB-” nhờ thỏa thuận gần đây với châu Âu hỗ trợ đáng kể Hy Lạp trong việc giảm nợ.

Tuyên bố trên của Fitch, vẫn xếp nợ của Hy Lạp vào dạng mang tính đầu cơ, được đưa ra sau quyết định của S&P Global trong tháng trước nâng triển vọng cho Hy Lạp lên mức “tích cực,” cho thấy một quyết định nâng hạng nữa có thể sắp được đưa ra.

Athens trong tháng 6/2018 đã đạt một thỏa thuận với các chủ nợ Khu vực đồng euro, gia hạn cho nước này 10 năm để trả phần lớn các khoản nợ công của mình, hiện ở mức tương đương 180% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và vẫn là mức cao nhất trong Liên minh châu Âu (EU).

Thỏa thuận này cũng sẽ cho phép Hy Lạp rời khỏi chương trình cứu trợ vào ngày 20/8 tới.

Fitch đánh giá các giải pháp giảm nợ được nhất trí trong cuộc họp ngày 21/6 vừa qua là “lớn lao.”

Fitch bày tỏ hy vọng tình hình tài chính của Hy Lạp sẽ ổn định trong giai đoạn hậu chương trình cứu trợ, lưu ý rằng nền kinh tế nhiều năm gặp “rắc rối” này đã đạt thặng dư ngân sách tương đương 0,8% GDP vào năm ngoái, tăng so với mức 0,6% trong một năm trước đó.

Giả thiết tăng trưởng GDP của Hy Lạp đạt 3,4%/năm, nợ của Hy Lạp được dự đoán giảm từ mức 182,7% GDP trong năm nay xuống mức 123,3% GDP trong năm 2030.

Xem thêm

[Infographic] Bức tranh kinh tế vĩ mô 4 tháng đầu năm qua các con số
Trong 4 tháng đầu năm, xuất hiện nhiều điểm sáng của nền kinh tế như: Xuất siêu hơn 8 tỷ USD, sản xuất công nghiệp phục hồi tăng trưởng 6%, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt trên 6,2 triệu lượt khách, cao hơn cả cùng kỳ năm 2019. Dù vậy, nền kinh tế vẫn gặp nhiều khó khăn, số doanh nghiệp rút lui vẫn cao hơn cả số doanh nghiệp gia nhập thị trường.