Theo Cục Thống kê TP Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm, thủ đô đã thu hút 269 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài. Tổng số vốn đăng ký của các dự án này đạt 1.053 triệu USD, tương đương 23.166 tỷ đồng, bằng 55,2% so với cùng kỳ năm 2016. Số vốn thực hiện theo tính toán đạt 550 triệu USD.
Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, tính đến ngày 20/6/2017, cả nước có 23.594 dự án còn hiệu lực với tổng vốn FDI đăng ký 306,3 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế ước đạt 162,57 tỷ USD, bằng 53% tổng vốn đăng ký còn hiệu lực.
Các nhà đầu tư nước ngoài chẳng hề lúng túng trước việc Mỹ rút khỏi TPP, vẫn đang tiếp tục các kế hoạch đầu tư tại Việt Nam nhờ những lợi thế về lao động, môi trường chính sách...
Theo Phó Thủ tướng, sắp tới Việt Nam thu hút FDI có chọn lọc, ưu tiên phù hợp định hướng tái cơ cấu kinh , công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường...
Theo Moody's, tăng trưởng GDP mạnh mẽ sẽ tiếp tục, cùng với ổn định kinh tế vĩ mô và điều kiện bên ngoài sẽ có lợi cho việc ổn định gánh nặng nợ của chính phủ.
Tăng trưởng GDP năm 2017 khó đạt mục tiêu 6,7%, TS. Đặng Đức Anh (Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư) nêu quan điểm này tại buổi toạ đàm về tình hình kinh tế 6 tháng đầu năm 2017, chiều 18/5.
Tăng trưởng của kinh tế Việt Nam đang phụ thuộc nhiều vào các ngành công nghiệp. Mặc dù đã đạt được những thành quả đáng khích lệ, Việt Nam lại đang đối mặt với vấn đề ô nhiễm môi trường như một hệ quả của việc phát triển công nghiệp.
Kêu gọi doanh nghiệp Hồng Kông đầu tư vào hạ tầng, Thủ tướng cho biết, đây là một lĩnh vực có nhu cầu vốn rất lớn, gồm đường sắt, đường bộ, hàng không, đường thủy. Nếu các dự án FDI vào Việt Nam nhanh, lớn như hiện nay mà hạ tầng không tốt thì đó là vấn đề.
Với lý do thua lỗ nhiều năm liên tiếp, một số cổ phiếu của doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư từ nước ngoài (FDI) đã nằm trong danh sách hạn chế giao dịch, thậm chí là hủy niêm yết. (kinh doanh, cổ phiếu, hủy niêm yết, thua lỗ, doanh nghiệp, đầu tư).
Tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tính chung quý I/2017 ở mức 7,71 tỷ USD, trong đó lượng góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn là 852,86 triệu USD, tăng 171,5% so với cùng kỳ 2016.
"Hiện nay, Việt Nam và Ấn Độ là hai nước đang có lợi thế trong việc đầu tư các dự án công nghệ cao. Tuy nhiên, Ấn Độ có nhiều ưu đãi và hạ tầng phát triển nên được đánh giá cao hơn so với Việt Nam", vị chuyên gia nói.
Nhiều chuyên gia và tổ chức tài chính lớn vẫn tin rằng kim loại quý này chưa hề đánh mất vị thế của mình trong dài hạn, thậm chí còn đang mở ra một chu kỳ tăng mới.