|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Facebook đối mặt với án phạt ở châu Âu

10:00 | 21/12/2016
Chia sẻ
Ủy ban châu Âu cho rằng Facebook đã cung cấp những thông tin sai lệnh trước khi giành quyền mua lại ứng dụng tin nhắn WhatsApp hồi 2014. 
facebook doi mat voi an phat o chau au

Theo đó, trước khi vụ sáp nhập diễn ra, Facebook nói với cơ quan theo dõi luật cạnh tranh của châu Âu rằng công ty không thể thiết lập "việc đồng bộ tự động tài khoản người dùng của hai công ty".

Theo Ủy ban châu Âu, về mặt kỹ thuật, khả năng đồng bộ ID đã có từ năm 2014 và rằng Facebook đã cung cấp thông tin sai lệch lên ủy ban "một cách cẩu thả và có chủ ý", vi phạm luật sáp nhập của châu Âu.

"Quan điểm ban đầu của Ủy ban là Facebook đã cung cấp thông tin sai lệch trong quá trình xem xét vụ sáp nhập WhatsApp", người đứng đầu cơ quan chống độc quyền châu Âu, Margrethe Vestager nói.

Facebook có thời hạn từ nay đến ngày 31/1 để trả lời. Nếu không đưa ra được giải thích thỏa đáng, công ty có thể đối diện với khoản phạt tương đương 1% doanh thu hàng năm. Năm 2015, Facebook kiếm được 3,69 tỷ USD trên tổng doanh thu 17,93 tỷ USD. Vụ việc này sẽ không ảnh hưởng đến việc sở hữu WhatsApp của Facebook. Hồi 2014, Facebook mua lại ứng dụng nhắn tin này với giá 22 tỷ USD.

"Chúng tôi tôn trọng kết luận của Facebook và tự tin là một bản xem xét đầy đủ sẽ xác nhận rằng Facebook đã hành động một cách đúng đắn", người phát ngôn của Facebook nói.

Facebook là công ty công nghệ Mỹ thứ hai đối mặt khoản phạt tại châu Âu. Hôm 30/8, Apple bị phạt 13 tỷ euro sau khi một cuộc điều tra kết luận rằng Ireland đã cho nhà sản xuất iPhone được hưởng ưu đãi thuế. Theo đó, Ireland đã giảm thuế cho Apple từ 1% lợi nhuận năm 2003 xuống 0,005% năm 2014.

Vân Vũ

Chuyên gia: Ngân hàng cần ‘phanh’ lại khi tín dụng cho vay bất động sản đã tăng 24%
Tín dụng bất động sản đang tăng nhanh trở lại, đặc biệt là dòng vốn chảy vào các chủ đầu tư, trong bối cảnh thị trường có dấu hiệu phục hồi rõ nét. Theo TS. Cấn Văn Lực, nếu không được kiểm soát kịp thời, đà tăng tín dụng quá nhanh có thể khiến thị trường phát triển nóng, làm gia tăng rủi ro cho hệ thống tài chính - ngân hàng và lặp lại những hệ lụy của các chu kỳ trước.