|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

EU: G20 phải giải quyết gốc rễ căng thẳng thương mại đe dọa tăng trưởng

21:29 | 06/04/2019
Chia sẻ
Một văn bản từ Liên minh châu Âu (EU) cho biết, khối liên minh sẽ yêu cầu các nhà lãnh đạo tài chính từ 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong tuần tới rằng họ sẽ phải giải quyết toàn bộ gốc rẽ của cẳng thẳng thương mại vì chúng khiến tăng trưởng toàn cầu rơi vào rủi ro. 

Các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương của Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) sẽ gặp mặt tại Washington vào ngày 11 - 12/4 để thảo luận về những thách thức chính của nền kinh tế thế giới. 

Mỹ và Trung Quốc đang vướng vào các cuộc đàm phán căng thẳng để chấm dứt cuộc chiến thương mại kéo dài nhiều tháng làm chao đảo thị trường toàn cầu. Hi vọng về một giải pháp đã gia tăng sau khi cả hai bên bày tỏ sự lạc quan theo sau những buổi thảo luận tại Bắc Kinh trong tuần trước.

EU: G20 phải giải quyết gốc rễ căng thẳng thương mại đe dọa tăng trưởng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới tháng 4, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho hay cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc leo thang có thể khiến tăng trưởng của Mỹ giảm tới 0,6% và Trung Quốc giảm tới 1,5%.

"Cộng đồng quốc tế phải giải quyết gốc rễ của những căng thẳng thương mại đang diễn ra bằng cách đảm bảo một sân chơi mở và bình đẳng cho thương mại hàng hóa và dịch vụ, đầu tư và quyền sở hữu trí tuệ", tuyên bố chung của EU cho hay.

Mỹ cũng đang đàm phán với EU về thỏa thuận thương mại sau khi áp thuế quan đối với sản phẩm thép và nhôm châu Âu trong năm ngoái và đe dọa áp thuế ô tô châu Âu.

"Chúng tôi khẳng định lại cam kết của mình trong việc duy trì nền kinh tế toàn cầu mở, cũng như dựa trên các qui tắc, để ủng hộ một hệ thống thương mại đa phương với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) là trung tâm và duy trì quan hệ hợp tác quốc tế trong tầm kiểm soát", EU cho biết.

EU tin rằng WTO là phương thức tốt nhất để giải quyết tranh chấp thương mại, nhưng cần phải cải cách để giải quyết lo ngại của Mỹ và khối liên minh. 

Trước đó, Mỹ cho rằng WTO không thể giải quyết những thách thức và vấn đề thương mại hiện đại như trộm quyền sở hữu trí tuệ. 

Lyly Cao