|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Elon Musk nhảy ở buổi giao xe cho khách Trung Quốc

16:48 | 08/01/2020
Chia sẻ
Elon Musk rất vui mừng khi Tesla vừa giao những chiếc xe đầu tiên sản xuất tại nhà máy ở Thượng Hải cho khách hàng Trung Quốc.

Tại buổi giao xe Model 3 mới đây, CEO Elon Musk đã hào hứng đến mức nhảy trên sân khấu. Musk đang rất tin tưởng vào triển vọng của Tesla tại Trung Quốc.

CEO Tesla Elon Musk nhảy. Video: Bloomberg

Sau khi kết thúc vài điệu nhảy, CEO này nói lời cảm đội ngũ nhân viên và chính quyền Thượng Hải đã giúp Tesla đạt được cột mốc quan trọng này. "Các bạn đã đạt được một kết quả đáng kinh ngạc mà ít người có thể nghĩ tới" Musk nói. 

Theo ông, Tesla vẫn còn nhiều thử thách ở phía trước. Tuy nhiên, nếu có thể vượt qua, hoàn thành những công việc, một tương lai tươi sáng sẽ mở ra với Tesla.

Sự kiện giao Model 3 cho khách hàng Trung Quốc đánh dấu một bước tiến quan trọng của Musk trong tham vọng chiếm lĩnh thị trường xe điện toàn cầu. Đây cũng có thể là tín hiệu bắt đầu cho cuộc cạnh tranh tại thị trường xe điện lớn nhất thế giới. 

Sản xuất tại Trung Quốc cho phép Tesla hạ giá thành xe xuống thấp hơn, thu hẹp khoảng cách với các đối thủ nội địa như NIO, Xpeng Motors, thấp hơn các hãng như BMW, Daimler AG.

Musk cũng cho biết, có kế hoạch mở một trung tâm kỹ thuật và thiết kế tại Trung Quốc để có thể phát triển một mẫu xe mới ở thị trường này.

Trên một bãi sình lầy, nhà máy đầu tiên của Tesla ở nước ngoài được hoàn thành chỉ sau khoảng 9 tháng xây dựng, với vốn đầu tư 5 tỷ USD. Nhà máy Tesla tại Thượng Hải bắt đầu sản xuất xe từ cuối năm 2019. 

Hiện nhà máy này sản xuất khoảng 1.000 xe mỗi tuần và dự kiến nâng công suất lên gấp đôi vào năm tới.

Tại sự kiện, Musk cũng công bố kế hoạch sản xuất mẫu crossover Model Y sắp tới tại nhà máy Thượng Hải. "Model Y sẽ có nhu cầu nhiều hơn tất cả xe khác của Tesla cộng lại", Musk nói và cho biết sẽ tiết lộ nhiều hơn các công nghệ được đưa vào Model Y.

Cổ phiếu Tesla tại phiên giao dịch hôm qua đã tăng 3,9% - lên mức kỷ lục 469,06 USD. Mã này đã tăng 84% từ 23/10 – thời điểm Tesla bất ngờ báo lãi và thông báo sẽ ra mắt Model Y vào hè này, sớm hơn so với kế hoạch. Vốn hoá của Tesla hiện lớn hơn GM và Ford Motor gộp lại.

Tú Anh