|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Elon Musk đổi ý, muốn tiếp tục tài trợ internet vệ tinh miễn phí cho Ukraine: 'Chúng ta vẫn nên làm những việc tốt'

07:35 | 17/10/2022
Chia sẻ
Elon Musk cho biết trong một tweet hôm 15/10 rằng công ty SpaceX của ông sẽ tiếp tục tài trợ internet vệ tinh cho chính phủ Ukraine.

“Cái quái gì đang xảy ra vậy. Mặc dù Starlink vẫn đang thua lỗ và các công ty khác đang nhận được hàng tỷ USD tiền thuế. Chúng tôi sẽ tiếp tục tài trợ cho chính phủ Ukraine miễn phí”, Elon Musk viết trên Twitter.

Đáp lại một dòng tweet về động thái này, Elon Musk nói rằng: “Chúng ta vẫn nên làm những việc tốt”. Trả lời một dòng tweet khác, ông cho hay SpaceX đã trả các khoản thuế cho việc tài trợ internet vệ tinh miễn phí tại Ukraine. “Số phận thật trớ trêu”, Musk viết.

Đây là động thái mới nhất của Elon Musk sau tuyên bố hôm 14/10 rằng SpaceX sẽ không thể tiếp tục tài trợ thiết bị đầu cuối Starlink ở Ukaine “mãi mãi” được. Một báo cáo cho biết công ty vũ trụ của Elon Musk đã yêu cầu Lầu Năm Góc (Mỹ) thanh toán chi phí.

Trong bức thư SpaceX gửi Lầu Năm Góc, công ty nói rằng việc Starlink hoạt động tại Ukraine có thể tiêu tốn gần 400 triệu USD trong 12 tháng tới. SpaceX đã ký một số hợp đồng với chính phủ Mỹ, theo CNBC.

Các thiết bị đầu cuối kết nối Internet Starlink do SpaceX tài trợ đã đóng vai trò quan trọng trong việc giữ cho quân đội Ukraine có mạng internet thông suốt trong cuộc xung đột với Nga, ngay cả khi các cơ sở hạ tầng truyền thông bị phá huỷ.

Đầu tháng này, Musk đã nhận về những lời chỉ trích từ giới chức Ukraine khi đăng một cuộc thăm dò trên Twitter đánh giá sự ủng hộ đối với những gì ông cho rằng có thể là hồi kết cho cuộc xung đột Nga - Ukraine. 

Người sáng lập Ukraine cũng đang bị mắc kẹt trong thương vụ mua lại Twitter với giá 44 tỷ USD. Một thẩm phán đã phán quyết rằng Musk có thời hạn đến ngày 28/10 để kết thúc thương vụ mua lại, nếu vị tỷ phú Mỹ muốn tránh việc phải ra hầu toà.

Chí Dũng