|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Elon Musk cố gắng giành lại quyền đăng tweet thoải mái

12:06 | 15/03/2022
Chia sẻ
Elon Musk muốn hủy bỏ thỏa thuận với Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ (SEC) về việc các tweet liên quan đến thị trường chứng khoán phải được kiểm duyệt.
Elon Musk đang cố gắng giành lại quyền đăng tweet thoải mái - Ảnh 1.

Tỷ phú Elon Musk hiện đang bị giám sát bởi SEC. (Ảnh: Business Insinder).

Mới đây, CEO Tesla, tỷ phú Elon Musk đã hối thúc một thẩm phán liên bang hủy bỏ thỏa thuận năm 2018 giữa ông và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ, theo Business Insider

Người giàu nhất hành tinh cho rằng quy định kiểm soát các bài đăng trên mạng xã hội đã ngăn cản quyền tự do ngôn luận của ông. Các luật sư của Elon Musk cũng yêu cầu thẩm phán bác bỏ trát đòi hầu tòa của SEC đối với các tài liệu liên quan đến việc Musk bán cổ phiếu Tesla cũng như quá trình kiểm duyệt các tweet của vị tỷ phú. 

Vào năm 2018, SEC đã cáo buộc Musk lừa dối các nhà đầu tư bằng một dòng tweet, nói rằng ông đang "cân nhắc việc đưa Tesla trở thành công ty tư nhân", bài đăng này sau đó cũng đã bị xóa.

Để giải quyết vụ kiện đó, Elon Musk và Tesla đã phải nộp phạt 40 triệu USD. Chưa hết, Elon Musk cũng đã từ chức trong hội đồng quản trị Tesla và ông cũng đồng ý những tweet liên quan đến công ty và thị trường chứng khoán sẽ phải được phê duyệt trước.

Nhiều năm sau, vị tỷ phú và SEC đã thảo luận nhiều lần về thỏa thuận đó, xem liệu Tesla có tuân thủ nó hay không. Hiện tại, Elon Musk và các luật sư đưa ra quan điểm rằng SEC đang lạm dụng dàn xếp để giám sát quyền nêu quan điểm của Musk, cũng như gây rối loạn Tesla. 

Trong một kiến nghị được đệ trình lên tòa án liên bang mới đây, các luật sư của Elon Musk tuyên bố rằng chính sách giám sát Twitter trở nên không khả thi, và Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ đã lạm dụng thỏa thuận để liên tục ra những yêu cầu dành cho Tesla và người đàn ông giàu nhất hành tin.

Vào tháng 11, Tesla đã nhận được trát đòi hầu tòa của SEC yêu cầu cung cấp thông tin về cách công ty tuân thủ thỏa thuận năm 2018. Động thái này liên quan đến dòng tweet ngày 6/11 năm ngoài của Musk hỏi những người theo dõi ông liệu ông có nên bán 10% cổ phần của mình tại Tesla hay không. 

Cổ phiếu của nhà sản xuất ô tô điện đã giảm mạnh sau dòng tweet. SEC cũng đang điều tra xem liệu Musk và em trai của mình, Kimbal Musk, có vi phạm luật giao dịch nội gián trong việc bán cổ phiếu vào năm ngoái hay không. 

Kimbal Musk đã bán số cổ phiếu Tesla trị giá 118 triệu USD một ngày trước cuộc thăm dò ý kiến trên Twitter của anh trai mình. Trong khi đó, Elon Musk phủ nhận có liên quan đến vụ bán tháo cổ phiếu này. 

"Tôi sẽ không bao giờ nói dối các cổ đông. Tôi đã đồng ý phán quyết vì sự tồn tại của Tesla, vì lợi ích của các cổ đông", Elon Musk cho biết.

Doanh Chính