|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

El Niño có thể ‘giáng đòn mạnh’ vào thị trường hàng hóa và nền kinh tế toàn cầu, châu Á chịu ảnh hưởng đầu tiên

11:10 | 04/09/2026
Chia sẻ
Các quốc gia ở châu Á - Thái Bình Dương và Mỹ Latinh sẽ là những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì El Niño trong giai đoạn đầu. Nhưng sau đó, cả thế giới đều sẽ chịu tác động khi sản lượng ngô, cà phê, cacao chịu ảnh hưởng tiêu cực vì thời tiết cực đoan.

Mực nước ở Hồ Guija tại El Salvador đã xuống mức rất thấp vì tình trạng hạn hán, ngày 1/9/2026. (Ảnh: Getty Images).

Vào ngày 3/9, Liên Hợp Quốc cảnh báo El Niño đang mạnh lên thành một hiện tượng "siêu cấp" và sẽ kéo dài đến tháng 2/2027, làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ lụt, hạn hán và nắng nóng cực đoan tại nhiều quốc gia.

Bà Celeste Saulo, Tổng thư ký Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) thuộc Liên Hợp Quốc, nhấn mạnh: “El Niño có nguy cơ giáng đòn mạnh vào các cộng đồng và nền kinh tế trên toàn cầu".

“Chúng ta đã và đang chứng kiến ​​những thiệt hại và gián đoạn do hạn hán, lũ lụt gây ra. Những tác động này sẽ còn gia tăng khi El Niño mạnh lên”, bà nói thêm.

Các quốc gia ở châu Á - Thái Bình Dương và Mỹ Latinh sẽ là những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, theo thời gian, tác động của El Niño sẽ lan rộng ra toàn cầu thông qua ảnh hưởng đến hàng loạt mặt hàng như ngô, cacao, cà phê và năng lượng.

Theo nghiên cứu của Oxfam, Guatemala, Honduras và El Salvador đều đang hứng chịu tình trạng thời tiết thất thường và hạn hán liên quan đến El Niño, khiến mùa màng chịu thiệt hại nặng nề. Cùng lúc đó, Indonesia đang phải đối phó với những đợt cháy rừng nghiêm trọng.

Tại Ấn Độ, mùa mưa yếu hơn thường lệ dự kiến sẽ làm giảm sản lượng lúa gạo, mía đường, bông, đậu tương và nhiều loại nông sản khác. Ở Peru, các quan chức cho biết hoạt động đánh bắt cá cơm - thường được dùng làm thức ăn chăn nuôi - đã sụt giảm mạnh do nước biển nóng lên, kéo theo khủng hoảng việc làm.

Các vụ cháy rừng ở Indonesia gây ra những lớp khói độc hại. (Ảnh: Getty Images).

Ngoài ra, thời tiết khắc nghiệt được dự báo sẽ gây ra những tác động khó lường đối với hoạt động sản xuất và nhu cầu năng lượng. Điều này có nguy cơ làm gián đoạn sản lượng thủy điện, điện gió và điện mặt trời, cũng như các hoạt động khai thác và lọc hóa dầu khí và khai khoáng.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres vào ngày 3/9 cho biết hiện tượng El Niño đang "mở rộng với quy mô khổng lồ ngay trước mắt chúng ta".

Ông cảnh báo: “Thế giới đang ở trong vùng nguy hiểm của các hiện tượng thời tiết cực đoan. Chúng ta phải chạy đua để thực hiện các biện pháp khí hậu và bảo vệ người dân giữa lúc rủi ro ngày càng tăng. Chúng ta phải chiến thắng cuộc đua đó”.

El Niño xảy ra khi nhiệt độ nước biển tại khu vực nhiệt đới phía đông Thái Bình Dương tăng ít nhất 0,5 độ C so với mức trung bình dài hạn.

Theo nghiên cứu mới nhất của WMO, nhiệt độ bề mặt nước biển tại khu vực này đã cao hơn mức bình thường hơn 2 độ C trong tháng 7, sau đó dao động từ 2,2 đến 2,6 độ C trên mức trung bình trong giai đoạn từ cuối tháng 7 đến giữa tháng 8.

WMO lưu ý các lớp nước bên dưới bề mặt còn ghi nhận mức nhiệt “cao bất thường hơn nữa”. Cụ thể, nhiệt độ nước biển ở các tầng sâu hơn cao hơn 8 độ C so với mức trung bình trong suốt tháng 7 và đầu tháng 8.

El Niño, có nghĩa là "bé trai" trong tiếng Tây Ban Nha, là một hiện tượng khí hậu tự nhiên diễn ra luân phiên với La Niña - "bé gái" - theo chu kỳ từ 2 đến 7 năm.

Giang (Theo CNBC)

Chứng khoán Việt Nam lần đầu có doanh nghiệp vốn hóa 2 triệu tỷ đồng
Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa xuất hiện cột mốc vốn hóa chưa từng có, trong bối cảnh một cổ phiếu vốn hóa lớn tăng gần 30% chỉ sau khoảng hai tuần.