Trong phiên hôm nay (25/10), cổ phiếu EIB gần chạm giá trần, tăng 6,8% lên 39.000 đồng/cp, thiết lập mức đỉnh lịch sử kể từ niêm yết trên sàn HOSE. Đây là cổ phiếu nhà băng duy nhất vượt qua nhịp giảm sâu của thị trường từ đầu tháng 9, thậm chí còn tăng mạnh cùng khối lượng giao dịch tích cực.
Cổ phiếu EIB tiếp tục thu hút sự chú ý của giới đầu tư khi tăng kịch trần lên 34.750 đồng/cp sau thông tin nhóm Thành Công muốn bán toàn bộ 117,5 triệu cổ phiếu sở hữu tại Eximbank.
Ông Werner Hoyer, Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư Châu Âu (EIB), đã kêu gọi các nhà lãnh đạo không từ bỏ các mục tiêu khí hậu, đồng thời đánh đi tín hiệu về một kế hoạch hành động chung của các ngân hàng phát triển hàng đầu thế giới tại Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu năm 2022 (COP27) vào tháng tới.
Cổ phiếu EIB bất ngờ giảm kịch sàn xuống còn 34.200 đồng/cp. Đáng chú ý, phiên giao dịch hôm nay xuất hiện thoả thuận khủng mã EIB với tổng giá trị tới 2.742 tỷ đồng tại mức giá trần, tương đương gần 31 triệu cổ phiếu được sang tay.
Sau 3 phiên tăng điểm tích cực, một số bluechip ngành ngân hàng đã đảo chiều điều chỉnh, gồm STB (2,1%) SHB (1,6%), TPB (1,4%), VPB (1,1%), CTG (0,9%), ACB (0,9%), HDB (0,6%)...
Eximbank báo lãi trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 1.902,7 tỷ đồng, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ và hoàn thành 76% kế hoạch năm nhờ tăng trưởng tích cực của các hoạt động kinh doanh. Ngoài ra tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng cũng giảm nhẹ, xuống 1,88%.
Giá nhiên liệu bay Jet A1 đã tăng vọt lên trên 200 USD/thùng sau khi xung đột Mỹ - Israel và Iran nổ ra gây sức ép rất lớn về chi phí cho các hãng bay khiến họ phải rục rịch tăng giá vé, phụ thu thêm phí nhiên liệu, thậm chí là phải cắt giảm một số đường bay không hiệu quả.