|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Dừng thực hiện chủ trương thành lập Đại học FLC quy mô 4.000 tỷ đồng

10:04 | 31/05/2023
Chia sẻ
Trường Đại học FLC tại tỉnh Quảng Ninh đã được Thủ tướng Chính phủ chính thức phê duyệt chủ trương thành lập vào ngày 3/6/2019, hoạt động theo mô hình đào tạo tư thục không vì lợi nhuận, quy mô vốn 4.000 tỷ đồng.

 Dự án Đại học FLC tại tỉnh Quảng Ninh đã dừng thực hiện. (Ảnh: FLC).

Ngày 30/5, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký văn bản dừng thực hiện chủ trương thành lập Đại học FLC ở tỉnh Quảng Ninh. Văn bản này đồng ý với đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 692 ngày 27/4 về việc hủy bỏ văn bản phê duyệt chủ trương cho phép thành lập trường Đại học FLC.

Theo giới thiệu trên website của Tập đoàn FLC, Trường Đại học FLC được Thủ tướng Chính phủ chính thức phê duyệt chủ trương thành lập vào ngày 3/6/2019, hoạt động theo mô hình đào tạo tư thục không vì lợi nhuận.

Với tổng vốn đầu tư gần 4.000 tỷ đồng, trường được xây dựng tại Khu đô thị Đại học FLC Quảng Ninh thuộc phường Hà Lầm và phường Hà Trung, TP Hạ Long. Đây là một tổ hợp với diện tích dự kiến hơn 700 ha, được kiến tạo để trở thành mô hình đầu tiên đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, kết nối trực tiếp hệ sinh thái đô thị thông minh, quần thể nghỉ dưỡng của Tập đoàn FLC.

Theo kế hoạch, trường tập trung vào 3 lĩnh vực mũi nhọn là Du lịch, Hàng không và Công nghệ cao trong giai đoạn đầu. Đại học FLC dự kiến quy mô đào tạo 600 sinh viên trong mùa tuyển sinh đầu tiên vào cuối năm 2020, và tăng lên 6.100 sinh viên vào năm 2024, 20.000 sinh viên vào năm 2035.

Tại lễ khởi công ngày 5/8/2019, nhiều thỏa thuận, ghi nhớ hợp tác về phát triển giáo dục giữa Tập đoàn FLC và các cơ sở đào tạo đã được ký kết gồm: Nhận văn bản cam kết đầu tư từ Đại học RMIT Australia; Ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Tư pháp và Đại học West of England, Bristol (Anh).

Minh Hằng

Chuyên gia: Ngân hàng cần ‘phanh’ lại khi tín dụng cho vay doanh nghiệp bất động sản đã tăng 24%
Tín dụng bất động sản đang tăng nhanh trở lại, đặc biệt là dòng vốn chảy vào các chủ đầu tư, trong bối cảnh thị trường có dấu hiệu phục hồi rõ nét. Theo TS. Cấn Văn Lực, nếu không được kiểm soát kịp thời, đà tăng tín dụng quá nhanh có thể khiến thị trường phát triển nóng, làm gia tăng rủi ro cho hệ thống tài chính - ngân hàng và lặp lại những hệ lụy của các chu kỳ trước.