|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Dừng dự án Trung tâm hành chính Nha Trang

14:48 | 04/03/2025
Chia sẻ
Dự án Trung tâm hành chính thành phố Nha Trang, tổng đầu tư 438 tỷ đồng đã được động thổ từ năm trước sẽ dừng triển khai để tránh lãng phí.

Ngày 4/3, Bí thư Thành ủy Nha Trang Trần Mạnh Dũng cho biết việc dừng dự án là để tránh lãng phí, thực hiện theo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Phối cảnh Trung tâm hành chính thành phố Nha Trang. (Ảnh: Nhân Bùi).

Dự án trung tâm hành chính TP Nha Trang tổng mức đầu tư 438 tỷ đồng, được xây dựng trên khu đất hơn 3.900 m2 tại 114 Hoàng Hoa Thám (động thổ vào tháng 4/2024).

Nơi này trước đây là trụ sở 6 cơ quan thuộc UBND TP Nha Trang gồm: các phòng Văn hóa và thông tin; Y tế; Tư pháp; Tài chính - Kế hoạch; Kinh tế và Chi cục thống kê đã bị phá dỡ để thực hiện dự án. Các đơn vị này được địa phương thuê, bố trí nơi làm việc tại vị trí khác trong 30 tháng (từ tháng 2/2024), với tổng tiền thuê hơn 4 tỷ đồng.

Khu đất thực hiện dự án hiện vẫn là bãi đất trống. (Ảnh: Nhân Bùi).

Đến nay, khu đất thực hiện dự án Trung tâm hành chính Nha Trang chỉ giải tỏa mặt bằng, chưa xây dựng do các quy hoạch phân khu của thành phố Nha Trang chưa được cơ quan thẩm quyền phê duyệt.

"Các cơ quan đang thuê nơi làm việc sau này sẽ được bố trí về một số trụ sở dôi dư tại thành phố sau sáp nhập", Bí thư Thành ủy Nha Trang nói, và cho biết khu đất 114 Hoàng Hoa Thám do Nhà nước quản lý và sẽ được sử dụng hiệu quả theo quy hoạch được duyệt.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư vừa ban hành Kết luận 126, yêu cầu Đảng ủy Chính phủ phối hợp với các cơ quan nghiên cứu định hướng bỏ cấp hành chính trung gian (cấp huyện). Công an cấp huyện sẽ không còn được tổ chức từ ngày 1/3. Cơ quan có thẩm quyền đang nghiên cứu bỏ TAND và VKSND cấp huyện.

Bùi Toàn

Dự báo các nhóm ngành có thể 'phi nước đại' năm 2026
Năm 2026 được kỳ vọng là giai đoạn tăng tốc mới của nền kinh tế khi chính sách tiếp tục theo hướng hỗ trợ và các yếu tố vĩ mô dần ổn định. Trong bối cảnh đó, bất động sản, ngân hàng và vật liệu xây dựng được đánh giá là ba nhóm ngành hưởng lợi rõ nét, nhờ đà phục hồi của dòng vốn, tín dụng và đầu tư hạ tầng.