|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Dự án “rùa” do thiếu vốn và vướng giải phóng mặt bằng

11:13 | 23/01/2017
Chia sẻ
“Dự án làm đường tốc độ “rùa”, phản ánh dự án xây dựng đường 35 trị giá gần 300 tỷ đồng tại huyện Mê Linh (Hà Nội) bị chậm tiến độ gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.
du an rua do thieu von va vuong giai phong mat bang
Khu đất thuộc diện GPMB của gia đình ông Láng. (Ảnh: K.N)

Sau khi báo đăng, ngày 5/1/2017, UBND huyện Mê Linh có văn bản (số 72) hồi âm, cho biết: Dự án đường 35 có tổng mức đầu tư 296,463 tỷ đồng, được triển khai từ năm 2011-2014, với tổng chiều dài gần 6,7 km tại huyện Mê Linh.

Trong quá trình thực hiện, tháng 5/2014, UBND thành phố Hà Nội đã quyết định lùi thời hạn hoàn thành Dự án đến năm 2016. Tuy nhiên, do nguồn vốn của thành phố chưa đảm bảo (đến năm 2016 mới được bố trí 192,146 tỷ đồng, trong khi tổng nhu cầu vốn năm 2017 để hoàn thành dự án là 104,317 tỷ đồng), ngày 20/12/2016, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã có văn bản báo cáo UBND thành phố Hà Nội đề nghị được điều chỉnh tiến độ dự án xây dựng đường 35 đến hết năm 2017.

Văn bản số 72 cũng cho biết: Dự án đường 35 hiện cơ bản hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB), chỉ còn phần diện tích 149,9 m2 tại thị trấn Chi Đông (huyện Mê Linh) của hộ ông Lưu Quốc Láng chưa giải quyết xong.

Theo quyết định bồi thường, mảnh đất 149,9 m2 thuộc hai loại đất quỹ 1 và quỹ 2, trong khi ông Láng cho rằng toàn bộ mảnh đất là đất quỹ 1. Ngày 28/12/2016, UBND huyện Mê Linh ra quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Láng, dự kiến thời gian thực hiện xong trong tháng 1/2017.

Tuy văn bản 72 đề cập như trên, nhưng thực tế việc giải quyết bồi thường, thu hồi đất của hộ ông Lưu Quốc Láng (ông Láng là con liệt sĩ, bà nội là Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng-PV) lại phức tạp hơn. Trong các đơn khiếu nại, ông Láng cho rằng căn cứ vào Sổ thuế sử dụng đất nông nghiệp mà gia đình được cấp năm 1999, toàn bộ diện tích 149,9m2 là đất quỹ 1, nhưng cấp có trách nhiệm lại chưa xem xét đến chứng cứ quan trọng này.

Được biết, ngày 11/1/2017, UBND huyện Mê Linh đã có văn bản (số 230) giao các cơ quan chức năng của huyện trả lời về nội dung kiến nghị liên quan đến sổ thuế của hộ ông Láng, thời gian xong trước ngày 25/1/2017. Văn bản 230 cũng giao Ban Bồi thường GPMB huyện Mê Linh và các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ pháp lý, phương án cưỡng chế… để tiếp tục triển khai khi hộ ông Láng không bàn giao đất thực hiện dự án trong tháng 2/2017.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

K. Nghĩa

VIF 2026 Summer Summit: Trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo lợi nhuận ở đâu và NĐT nên nhìn vào điều gì trong xu hướng này?
AI đang dần trở thành yếu tố tác động trực tiếp đến doanh thu, chi phí và biên lợi nhuận của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong bối cảnh Việt Nam chưa có nhiều doanh nghiệp công nghệ lõi quy mô lớn, câu hỏi quan trọng với nhà đầu tư không phải là tìm kiếm một "Nvidia Việt Nam" mà là nhận diện những doanh nghiệp đang thực sự chuyển hóa AI thành hiệu quả kinh doanh. Đây sẽ là chủ đề trọng tâm của Phiên 2 "AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới" tại VIF 2026 Summer Summit.