Đang trong thời gian chờ đợi cơ quan chức năng xem xét hình thức xử lý sai phạm tại 26 căn biệt thự rộng hơn 500 m2 không phép, Dự án Khai Sơn Hill (quận Long Biên, Hà Nội) vẫn được chào bán rầm rộ.
Tưởng chừng sau khi Nghị định 139/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/1/2018 sẽ không còn việc “phạt cho tồn tại”, nhưng điều này có thể sẽ diễn ra tại Dự án Khai Sơn Hill, quận Long Biên (Hà Nội).
Không chỉ xây dựng 26 căn biệt thự có diện tích sàn trên 500 m2 tại Dự án Khai Sơn Hill Long Biên (Hà Nội) không phép, Công ty cổ phần Khai Sơn, chủ đầu tư dự án trước đó cũng đã từng “cầm đèn chạy trước ô tô” tại Dự án Khai Sơn City Thuận Thành (Bắc Ninh).
Sau loạt bài phản ánh những khuất tất tại Dự án Khai Sơn Hill khi chủ đầu tư là Công ty Khai Sơn xây dựng 26 căn biệt thự có diện tích sàn trên 500 m2 mà không có giấy phép xây dựng, phóng viên Báo Đầu tư Bất động sản đã cố gắng liên hệ với Thanh tra Xây dựng Hà Nội để làm rõ vấn đề.
Sai phạm tại Dự án Khai Sơn Hill (quận Long Biên, Hà Nội) đã rõ ràng, nhưng các cơ quan quản lý và chính quyền địa phương chưa xử lý triệt để, mà “đá quả bóng trách nhiệm” qua lại.
Kết quả kinh doanh quý I/2026 cho thấy xu hướng tích cực, khi số doanh nghiệp tăng doanh thu và tăng lợi nhuận đều chiếm ưu thế. Nhóm ngân hàng, chứng khoán, hàng tiêu dùng, bán lẻ ghi nhận nhiều công ty có sự tăng trưởng lợi nhuận so với cùng kỳ.