|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Dragon Capital không còn là cổ đông lớn của Năm Bảy Bảy

14:06 | 18/09/2020
Chia sẻ
Nhóm quĩ Dragon Capital thông báo bán 710.000 cổ phiếu NBB, giảm tỉ lệ sở hữu xuống 4,45% và chính thức rút khỏi danh sách cổ đông lớn của Năm Bảy Bảy.

Nhóm quĩ Dragon Capital thông báo thay đổi tỉ lệ sở hữu tại CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (Mã: NBB). Ngày thay đổi tỉ lệ sở hữu là ngày 17/9.

Theo đó, Dragon Capital đã thông qua quĩ Amersham Industries Limited bán 710.000 cổ phiếu NBB, giảm số lượng cổ phiếu xuống 4,1 triệu đơn vị, tương đương 4,45% vốn điều lệ và chính thức rút khỏi danh sách cổ đông lớn của công ty.

Dragon Capital không còn là cổ đông lớn của Năm Bảy Bảy - Ảnh 1.

Nguồn: Công bố thông tin của Dragon Capital

Đây không phải lần đầu tiên Dragon Capital có động thái thoái vốn tại Năm Bảy Bảy. Ghi nhận trong các phiên giao dịch từ 9/9 tới nay, Dragon Capital đã bán gần 3,8 triệu cổ phiếu NBB, trong đó quĩ Vietnam Enterprise Investmenrs Limited đã thoái toàn bộ số cổ phiếu nắm giữ.

Các quĩ thành viên thuộc Dragon Capital hiện còn nắm giữ cổ phiếu NBB là Norges Bank, Amersham Industries Limited, Grinling International Limited với số lượng lần lượt là 1,9 triệu cp (tỉ lệ sở hữu 1,99%), 1,8 triệu cp (1,9%) và 515.000 cp (0,55%).

Ngoài Năm Bảy Bảy, gần đây Dragon Capital còn rút vốn khỏi một doanh nghiệp bất động sản khác là CTCP Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Điền (Mã: KDH). Cụ thể, nhóm quĩ này đã bán gần 6 triệu cổ phiếu KDH, giảm tỉ lệ sở hữu xuống 15,93%. 

Về kết quả kinh doanh của Năm Bảy Bảy trong 6 tháng đầu năm, công ty đạt gần 428 tỉ đồng doanh thu thuần và hơn 101 tỉ đồng lãi ròng, cao gấp 3,4 lần về doanh thu nhưng giảm 56% về lợi nhuận so với cùng kì.



Linh Giang

Data Talk | The Catalyst: Mùa BCTC Q4/2025 – Cơ hội nào cho doanh nghiệp có KQKD thực chất?
Mùa báo cáo tài chính quý IV/2025 diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán duy trì trạng thái tích cực và kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận đã phản ánh phần nào vào giá cổ phiếu. Khi mặt bằng định giá không còn thấp, câu hỏi trọng tâm của thị trường không chỉ là doanh nghiệp “lãi bao nhiêu”, mà là lợi nhuận đến từ đâu và có thể duy trì trong năm 2026 hay không.