|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Dow Jones lập kỷ lục mới sau sự kiện Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela

07:00 | 06/01/2026
Chia sẻ
Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đã tăng vọt sau khi nước này tấn công Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro cùng vợ.

Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 5/1, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đã tăng 595 điểm, tương đương 1,23% và đóng cửa ở mức kỷ lục mới là 48.977 điểm.

Chỉ số S&P 500 tăng 0,64% và chốt phiên với 6.902 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite tiến thêm 0,69%, kết thúc với 23.396 điểm.

 

Cổ phiếu năng lượng dẫn đầu đà tăng nhờ quan điểm các doanh nghiệp trong ngành sẽ được hưởng lợi từ việc tái thiết cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Venezuela.

Chevron tăng 5,1% và được coi là công ty hưởng lợi lớn nhất do sự hiện diện tại Venezuela, quốc gia có trữ lượng dầu mỏ đã được chứng minh lớn nhất thế giới. Ngoài ra, cổ phiếu Exxon Mobil cũng đi lên 2,2%. 

Cổ phiếu của các công ty dịch vụ mỏ dầu có thể hỗ trợ việc tái thiết ngành năng lượng Venezuela như Halliburton và SLB lần lượt đi lên 7,8% và gần 9%. ETF State Street Energy Select Sector (XLE) tăng gần 3%. 

Cổ phiếu Chevron tăng mạnh sau khi Mỹ tấn công Venezuela. 

“Có lẽ trong ngắn hạn, diễn biến này sẽ kéo giá dầu lên vì vấn đề nằm ở nguồn cung và việc vận chuyển dầu”, ông Sam Stovall, chiến lược gia đầu tư chính tại CFRA Research, nói với CNBC

“Về lâu dài, giá có thể đảo chiều vì Venezuela chỉ chiếm 1% nguồn cung dầu của thế giới và hoạt động khai thác ngày càng kém đi trong những năm qua. Cơ sở hạ tầng của Venezuela cần được cải thiện và đây có thể là lĩnh vực mà Mỹ sẽ hỗ trợ”, vị chiến lược gia nói tiếp.

Ngay cả với phản ứng tích cực của thị trường chứng khoán, các nhà giao dịch cũng tăng cường đầu tư vào vàng. Hợp đồng tương lai gắn liền với kim loại quý này đã tăng 2,8%, đạt mức cao nhất kể từ ngày 20/10. Bitcoin cũng giao dịch trên mức 94.000 USD. 

Cổ phiếu của các tập đoàn quốc phòng khổng lồ General Dynamic và Lockheed Martin cũng tăng nhẹ, lần lượt đi lên 3,5% và 2,9%. Nhà đầu tư dự đoán những động thái mới nhất của Tổng thống Donald Trump cho thấy các cuộc tấn công quân sự nhanh chóng sẽ là một phần quan trọng trong chính sách của ông nhằm giải quyết các vấn đề địa chính trị. 

Cổ phiếu ngành tài chính cũng đi lên, khi các nhà đầu tư trên Phố Wall đặt cược vào một nền kinh tế Mỹ mạnh mẽ trong năm nay. Cổ phiếu của ngân hàng lớn Goldman Sachs và ngân hàng khu vực U.S. Bancorp đã tăng lần lượt 3,7% và 2,9%. 

Cổ phiếu năng lượng dẫn đầu đà tăng của thị trường.

“Về cơ bản, các nhà đầu tư đang mua lại cổ phiếu vào đầu năm 2026 sau khi thực hiện chiến lược tối ưu thuế, tái cấu trúc doanh mục đầu tư vào cuối năm 2025”, ông Stovall tiếp tục.

“Các nhà đầu tư vẫn đang tập trung vào những gì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể làm, lợi nhuận của các công ty sẽ diễn biến như thế nào. Cho đến nay, môi trường vẫn còn nhiều rủi ro”, ông lưu ý thêm.

Sau cuộc tấn công và bắt giữ của quân đội Mỹ, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và vợ, bà Cilia Flores, đã được đưa đến New York. Cả hai bị phía Mỹ cáo buộc âm mưu khủng bố ma túy và các tội danh khác.

Tổng thống Trump cho biết hôm 4/1 trong một cuộc họp báo rằng Mỹ sẽ “điều hành” Venezuela “cho đến khi có thể thực hiện một quá trình chuyển giao an toàn, đúng đắn và khôn ngoan”.

“Đây là một sự kiện địa chính trị quan trọng, mặc dù khó có thể tác động mạnh đến thị trường trong ngắn hạn”, ông Matthew Aks, nhà phân tích chính sách của Evercore ISI, viết trong một bản ghi chú. “Hiện tại, các nhà đầu tư phải đối mặt với bối cảnh quen thuộc về sự mơ hồ có chủ đích của ông Trump”.

Minh Quang

Giải mã hiện tượng cổ phiếu doanh nghiệp Nhà nước đồng loạt tăng trần ngay đầu năm 2026
Nhịp dậy sóng hiếm thấy đưa nhóm cổ phiếu doanh nghiệp Nhà nước trở lại tâm điểm thị trường chứng khoán. Diễn biến giá gợi mở câu chuyện lớn hơn xoay quanh áp lực pháp lý và lộ trình thoái vốn trong thời gian tới.